Dán phản quang trên xe công nông để ngăn tai nạn giao thông

Ngày 12/5, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết, đang tiến hành đợt dán phản quang trên xe công nông, máy kéo nhỏ toàn huyện nhằm tăng nhận diện cảnh báo để giảm TNGT.

Theo đó, tại xã Glar (huyện Đak Đoa), công an xã này tiến hành dán decal phản quang cho toàn bộ các hộ dân có xe công nông, máy kéo nhỏ trên địa bàn xã.

Công an xã Glar (Đak Đoa) tiến hành dán phản quang trên xe công nông, máy kéo cho người dân nhằm giảm thiểu TNGT.

Thiếu tá Lê Đình Phúc, Trưởng Công an xã Glar cho biết, trên địa bàn xã có gần 700 xe công nông, máy kéo. Đây là phương tiện chuyên dụng, thiết yếu đối với người nông dân, dùng để vận chuyển nông sản, phân bón, phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, hầu hết những phương tiện trên chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, do không được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, không có đèn xi nhan, khi di chuyển vào buổi tối thường khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Việc dán phản quang tạo dấu hiệu nhận biết từ xa để người tham gia lưu thông biết và tránh. Tổng số kinh phí dán decal phản quang cho xe công nông, máy kéo nông nghiệp là 15 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa, vận động từ đóng góp của bà con trên địa bàn xã.

Xe công nông máy kéo được người dân tập trung để được dán phản quang.

Trao đổi với Báo Giao thông, thượng tá Nguyễn Hải Phong, Phó trưởng công an huyện Đak Đoa cho biết, Đak Đoa là một trong những huyện có số lượng xe công nông, máy kéo phục vụ nông nghiệp lớn.

Toàn huyện hiện nay có trên 7.200 xe công nông, máy kéo nhỏ phục vụ nông lâm nghiệp tập trung chủ yếu tại các xã: Glar, A Dơk, Nam Yang, Kdang…

Vào mùa vụ, bà con sử dụng các phương tiện này lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ, đi vào khu đô thị để đến nơi sản xuất, vận chuyển nông sản từ rẫy về nhà hoặc đến các cơ sở thu mua khiến công tác đảm bảo trật tự ATGT vô cùng phức tạp.

"Để giảm thiểu TNGT liên quan đến xe công nông, máy kéo nông nghiệp, Công an huyện Đak Đoa đã triển khai hoạt động tuyên truyền ATGT, tổ chức huy động các nguồn kinh phí mua các loại decal phản quang dán trên các phương tiện", thượng tá Phong nói.

Theo số liệu của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, năm 2023, trên địa bàn tỉnh này có hơn 37.000 xe công nông, máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp.

Các phương tiện này thường không có hệ thống đèn chiếu sáng, không có phản quang nhận diện dẫn đến nhiều vụ TNGT xảy ra vào thời điểm đêm tối tại tuyến đường giao cắt với quốc lộ, tỉnh lộ.

Riêng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ TNGT liên quan đến xe công nông làm 18 người chết, 14 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với năm 2022.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/dan-phan-quang-tren-xe-cong-nong-de-ngan-tai-nan-giao-thong-192240512122302693.htm