Đạn pháo 'bách phát bách trúng' của Nga bắn nổ xe quân sự của đối phương

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy các binh sỹ thuộc Lữ đoàn Kalmius của nước này đã sử dụng đạn pháo dẫn đường Krasnopol phá hủy một phương tiện quân sự của Ukraine.

Video ngắn cho thấy hệ thống pháo binh của Nga xác định vị trí phương tiện của đối phương chỉ trong vài giây, sau đó khai hỏa với độ chính xác cao vào mục tiêu. Quá trình tìm kiếm mục tiêu được sự hỗ trợ của máy bay không người lái Orlan.

Đạn pháo Krasnopol của Nga bắn nổ xe quân sự của đối phương. Nguồn: Sputnik

Krasnopol là một loại đạn pháo dẫn đường bằng laser của Nga được trang bị đầu đạn nổ phân mảnh cao nhằm chống lại các mục tiêu trên mặt đất gồm xe tăng, xe bọc thép hạng nhẹ và boongke của đối phương. Nó có thể được phóng từ nhiều hệ thống pháo binh khác nhau, trong đó có bệ phóng tên lửa đa năng và lựu pháo.

Krasnopol có tầm bắn lên tới 20km và có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, khiến nó trở thành một vũ khí đắc lực trong các cuộc xung đột hiện đại. Độ chính xác và sức mạnh của loại đạn pháo này đã khiến nó trở thành tài sản quý giá của quân đội Nga./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/dan-phao-bach-phat-bach-trung-cua-nga-ban-no-xe-quan-su-cua-doi-phuong-post1018152.vov