Dân phòng túc trực trước khu nhà nguyên PCT TP HCM vừa bị khởi tố

Ghi nhận của PV Kiến Thức, ngoài một số người dân và phóng viên có mặt theo dõi cơ quan công an khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín thì tình hình khu vực tương đối yên tĩnh.

Từ chiều đến tận khuya hôm qua (10/11), rất nhiều dân phòng, bảo vệ dân phố túc trực bảo vệ trật tự xung quanh khu nhà của ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) trong con hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1. Khu vực này thuộc một công ty của Bộ Quốc phòng, chỉ có bãi giữ xe và 5-6 căn nhà nằm sâu bên trong.

Nhiều Dân phòng, BVDP túc trực trước khu nhà nguyên PCT UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín trong tối qua 10/11. Ảnh Hoàng Đông/TTO.

Nhiều Dân phòng, BVDP túc trực trước khu nhà nguyên PCT UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín trong tối qua 10/11. Ảnh Hoàng Đông/TTO.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Kiến Thức, ngoài một số người dân và phóng viên có mặt để ghi nhận việc cơ quan công an khám xét nhà ông Tín, tình hình tại khu vực khá yên tĩnh.

Bị can Nguyễn Hữu Tín (trái) và Đào Anh Kiệt cùng 3 cán bộ lãnh đạo vừa bị Cơ quan CSĐT BCa khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, khởi tố bị can, khám xét đối với nguyên PCT UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt (sinh năm 1957, trú quận Phú Nhuận) - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM; Trương Văn Út (SN 1970, trú quận Gò Vấp) - Phó Trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và môi trường; Lê Văn Thanh (SN 1962, trú quận 3) Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM và Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, trú quận 12) Trưởng Phòng Đô thị, văn phòng UBND TP.HCM.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét nơi ở của các bị can. Ông Nguyễn Hữu Tín, ông Đào Anh Kiệt cùng 3 bị can bị khởi tố do liên quan đến quá trình xử lý khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Trước đó, Sabeco được Bộ Tài chính cho phép sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng để xây dựng trụ sở văn phòng Sabeco và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất công. Tuy nhiên, dựa trên tờ trình của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Anh Kiệt, vào tháng 6/2015, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín ký quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl thuê khu đất với thời gian 50 năm để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị, hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê.

Khu đất vàng bốn mặt tiền đường, gồm Hai Bà Trưng – Đông Du – Thi Sách và Công trường Mê Linh

Quyết định trên trái với phương án xử lý nhà, đất của Bộ Tài chính đối với khu đất này. Ngoài ra, nếu Sabeco không có nhu cầu sử dụng lô đất và giao lại cho nhà nước thì UBND TP.HCM phải giao đất qua đấu giá quyền sử dụng đất chứ không phải tự ý giao chỉ định cho Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl, để rồi sau đó Sabeco thanh lý toàn bộ cổ phần sở hữu trong Sabeco Pearl cho Công ty CP Attland (1 trong 4 cổ đông sáng lập Sabeco Pearl, vốn điều lệ ban đầu chiếm 23%) với giá bèo.

Trước đó, ngày 18/9, sau khi bị khởi tố cùng 3 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015), liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), cơ quan CSĐT BCA đã tiến hành khám xét nhà nguyên PCT UBND Nguyễn Hữu Tín.

Cuộc khám xét diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ.

Trong vụ án này, ngoài bị can Trương Văn Út bị khởi tố mới, 4 bị can còn lại đã bị khởi tố trước đó (ngày 18/9) trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015), liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dan-phong-tuc-truc-truoc-khu-nha-nguyen-pct-tp-hcm-vua-bi-khoi-to-1142953.html