Đan Phượng: Cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm

Trong 2 ngày 30-11 và 1-12, lực lượng chức năng huyện Đan Phượng và xã Liên Trung đã tuyên truyền, vận động, cưỡng chế các công trình vi phạm theo quy trình.

Lực lượng chức năng huyện Đan Phượng triển khai tháo dỡ các công trình vi phạm đất đai tại xã Liên Trung.

Khu vực ven chân đê quai (phía làng) xã Liên Trung, hàng chục lán xưởng xây dựng trái phép đã được người dân tự giác tháo dỡ và lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ (đối với các hộ không tự giác chấp hành). Đây đều là những công trình tồn tại hàng chục năm, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Trung Hoàng Văn Hanh cho biết, do nhu cầu mặt bằng sản xuất nghề mộc phát triển nên từ hàng chục năm trước, các hộ dân trên địa bàn xã đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp), lấn chiếm đất công, hành lang bảo vệ đê điều để xây dựng nhà ở, lán, xưởng sản xuất.

Qua tuyên truyền vận động và hỗ trợ phương tiện, lực lượng, nhiều hộ dân ở xã Liên Trung đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng; kế hoạch của UBND huyện trong năm 2022 và 2023, cơ quan chức năng địa phương đã thiết lập hồ sơ 111 trường hợp vi phạm. Qua tuyên truyền, vận động, có 5 trường hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, 106 trường hợp phải tổ chức cưỡng chế.

Xã Liên Trung và huyện Đan Phượng xây dựng kế hoạch cưỡng chế thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 30-11, lực lượng chức năng của huyện và xã tập trung xử lý 52 trường hợp. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đối với các hộ còn lại sau khi kết thúc giai đoạn 1 và hoàn thành xong trong năm 2023.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng Nguyễn Quý Mạnh cho biết, huyện đã thành lập 5 Tổ công tác gồm: Tổ tuyên truyền, vận động; Tổ thực hiện cưỡng chế; Tổ bảo đảm an ninh trật tự; Tổ tiếp dân, giải quyết đơn thư; Tổ lập các thủ tục pháp lý.

Thời gian qua và trong 2 ngày 30-11 và 1-12, qua tuyên truyền, vận động, đã có 21 hộ dân chấp hành tháo dỡ xong, 19 hộ đang tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm và 13 hộ không chấp hành. Với các hộ dân không thực hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Công trình vi phạm bị cưỡng chế giải tỏa.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng, trước đó, trong tháng 5-2023, tại khu chân đê quai thuộc 3 xã: Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung, cơ quan chức năng đã tổ chức giải tỏa xong 92 trường hợp vi phạm trên diện tích 2,44ha. Trong đó, xã Liên Trung giải tỏa được 27 trường hợp, Liên Hà 63 trường hợp, Liên Hồng 2 trường hợp.

Mới đây, giữa tháng 11-2023, huyện thi hành quyết định cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm xây dựng trái phép tại xã Liên Hồng, hoàn thành 30/33 trường hợp, chỉ còn lại 3 trường hợp vi phạm.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết: Việc cưỡng chế các công trình vi phạm khẳng định quyết tâm lớn của huyện Đan Phượng xử lý nghiêm, dứt điểm vi phạm, từng bước lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đê điều...

Huyện Đan Phượng quyết tâm xử lý xong 100% công trình vi phạm trong năm 2023. Những diện tích sau cưỡng chế, giải tỏa sẽ được quy hoạch thành các không gian văn hóa cộng đồng nhằm phục vụ người dân.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dan-phuong-cuong-che-hang-loat-cong-trinh-vi-pham-649689.html