Đan Phượng tặng hơn 300 suất quà Tết cho người khuyết tật, gia đình khó khăn

Sáng 10/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng tổ chức chương trình 'Tết nhân ái' Xuân Quý Mão 2023 trao tặng quà cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình Hội Xuân Quý Mão 2023 của huyện Đan Phượng, hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng Bùi Thị Minh Nguyệt cho biết, đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện lại chung tay tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ đón Tết trong niềm vui, no ấm, đủ đầy.

Tại chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam, các đơn vị, DN, các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 120 suất quà cho người khuyết, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, trị giá 90,9 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng trao quà Tết cho người khuyết trên địa bàn.

“Quà tặng tuy không lớn nhưng là tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và Nhân dân trong huyện đối với các gia đình. Đây là sự sẻ chia của cộng đồng và xã hội để các gia đình được đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và ý nghĩa” - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng Bùi Thị Minh Nguyệt chia sẻ, đồng thời mong muốn các gia đình khắc phục khó khăn trước mắt, tiếp tục phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Nhận quà hỗ trợ từ chương trình, ông Bùi Đình Sửu, xã Thọ Xuân xúc động chia sẻ, ông rất cảm động khi được Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan, ban ngành huyện Đan Phượng tặng quà, động viên gia đình khi dịp Tết Nguyên đán cận kề.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng Bùi Thị Minh Nguyệt trao quà Tết cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng chung cảm xúc, ông Nguyễn Văn Suốt, 75 tuổi, xã Hồng Hà chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, hai vợ chồng ông đều tuổi cao, sức yếu lại ở cùng cô con gái 21 tuổi bị khuyết tật. Kinh tế gia đình khó khăn, trông vào chăn nuôi và nấu rượu. “Mấy năm nay, vợ chồng tôi sức yếu không nấu rượu được nên thu nhập eo hẹp. Được Hội Chữ thập đỏ huyện quan tâm, tặng quà Tết, tôi thấy rất vui và xúc động” – ông Nguyễn Văn Suốt chia sẻ.

Được biết, chiều 10/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng tổ chức Chương trình Chợ tết nhân ái, trao tặng 207 phiếu mua hàng Tết miễn phí và 207 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng tiền mặt để tặng người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng trị giá chương trình là 103,5 triệu đồng.

Quà tặng tuy không lớn nhưng là tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và Nhân dân trong huyện Đan Phượng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng cho biết, triển khai phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động Quỹ nhân đạo từ thiện.

Toàn huyện phấn đấu vận động đạt chỉ tiêu Quỹ nhân đạo từ thiện là 1 tỷ đồng; vận động trao tặng 1.500 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thiên Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dan-phuong-tang-hon-300-suat-qua-tet-cho-nguoi-khuyet-tat-gia-dinh-kho-khan.html