Dân quân Iraq đe dọa tấn công các căn cứ của Mỹ

Nhóm Kataib Hezbollah, một lực lượng thuộc dân quân Shiite Al-Hashd al-Shaabi, đe dọa tấn công các căn cứ ở Iraq được quân đội Mỹ sử dụng. Điều này được thông báo rộng rãi trong một tuyên bố bởi chỉ huy hoạt động đặc biệt của nhóm.

Ảnh minh họa.

"Lực lượng an ninh Iraq nên giữ khoảng cách ít nhất một km từ các căn cứ quân sự của kẻ thù Mỹ kể từ tối Chủ nhật", tuyên bố cho biết.

Vào thứ bảy, Baghdad đã trải qua ba cuộc tấn công bằng tên lửa - đã phóng vào khu vực có Đại sứ quán Mỹ, cũng như khu dân cư của al-Jadriah và căn cứ quân sự Balad ở phía bắc thủ đô của Iraq, theo đó được sử dụng bởi quân đội Mỹ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hiện tại không có thương vong tuy nhiên có ít nhất năm người bị thương.

Ngoài ra, khu vực lân cận trụ sở của lực lượng an ninh Iraq ở phía bắc đất nước bị pháo kích – nơi tập trung các tòa nhà chính phủ được sử dụng bởi quân đội Mỹ. Hiện tại vẫn chưa biết ai là người đứng sau các cuộc tấn công.

Cái chết của tướng Iran Suleimani ở Baghdad

Hôm thứ Năm, Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào khu vực sân bay Baghdad, khiến hơn mười người thiệt mạng. Trong số đó có Tướng Iran Kassem Suleimani, một trong những người có ảnh hưởng nhất ở nước này. Ngoài ra, nạn nhân của cuộc tấn công còn có phó thủ lĩnh lực lượng dân quân Shiite ở Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis và bốn sĩ quan của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Washington cho rằng vị tướng quá cố có liên quan đến các cuộc tấn công vào các căn cứ của liên minh và đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani, nói rằng Tehran sẽ ‘trả thù’ Washington, còn Bộ trưởng Quốc phòng Amir Khatami hứa sẽ đưa ra một “đòn đáp trả hủy diệt” đối với cái chết của chỉ huy quân đội. Hội đồng Bảo an Iran gọi vụ giết Suleymani là "sai lầm lớn nhất" của Mỹ.

Hành động của Washington đã bị lên án ở Baghdad, Damascus và Ankara. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc làm của Mỹ sẽ dẫn đến sự leo thang căng thẳng trên toàn khu vực. Đại diện của bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, nhấn mạnh rằng thế giới đang phải đối mặt với một thực tế mới, theo đó có thể trả thù chống lại quan chức của một quốc gia có chủ quyền mà không cần có bất kỳ cơ sở pháp lý nào.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/dan-quan-iraq-de-doa-tan-cong-cac-can-cu-cua-my-4057044-d.html