Dàn Rolls-Royce tiền tỷ, 'hàng thửa' của tỷ phú Michael Fux

Triệu phú Mỹ đã tậu tới 7 chiếc các màu khác nhau, gồm tím đậm, vàng kim, trắng ngọc trai, đỏ, xanh dương, xanh đậm và xanh ngọc.

Michael Fux - triệu phú người Mỹ gốc Cuba kinh doanh trong lĩnh vực chăn đệm. Ông sở hữu khối tài sản lên đến hơn 75 triệu USD. Ngoài ra ông còn được biết đến là một trong những người sở hữu bộ sưu tập siêu xe đình đám thế giới với gần 150 chiếc.

Michael Fux - triệu phú người Mỹ gốc Cuba kinh doanh trong lĩnh vực chăn đệm. Ông sở hữu khối tài sản lên đến hơn 75 triệu USD. Ngoài ra ông còn được biết đến là một trong những người sở hữu bộ sưu tập siêu xe đình đám thế giới với gần 150 chiếc.

Hầu hết siêu xe thể thao danh tiếng như Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Pagani, Mercedes, Porsche... đều có mặt trong bộ sưu tập của ông. Trong đó đáng chú ý nhất là siêu xe Ferrari FXX có giá 2 triệu USD và được sản xuất với số lượng chỉ 20 xe. Tuy nhiên, triệu phú 74 tuổi còn khiến cho giới mê xe phải kinh ngạc khi sở hữu bộ sưu tập xe Rolls-Royce “hàng thửa” độc nhất trên thế giới.

Ông Fux chia sẻ "tôi muốn một thứ gì đó thật khác biệt. Tôi biết các nhà thiết kế có rất nhiều ý tưởng sáng tạo và tôi muốn khai thác điều đó". Mỗi chiếc Rolls-Royce “thửa riêng” của ông đều khoác mỗi lớp áo đôc đáo, không đụng hàng bất kỳ chiếc siêu xe sang Rolls-Royce nào khác.

Năm 2009, tỷ phú Michael Fux đặt hàng riêng với Rolls-Royce một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của ông. Sau nhiều tháng thiết kế, sản xuất và hoàn thiện, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé đã được ra đời với màu ngoại thất được sơn đỏ bordeaux đặc biệt.

Chiếc xe được đặt theo chính tên của chủ nhân "Fux Candy Red". Mặt táp-lô được ốp carbon vân đỏ, được biết đây là chi tiết lần đầu tiên được áp dụng trên một chiếc Rolls Royce.

Đáng chú ý nhất là trong sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance diễn ra tại California, Mỹ với sự xuất hiện của chiếc Rolls-Royce Dawn siêu sang màu tím được lấy cảm hứng từ những cánh hoa vân anh màu tím vương trên bãi cỏ mà ông Fux vô tình nhìn thấy.

Đây là màu sơn đặc biệt được pha theo yêu cầu riêng của ông Fux và chiếc xe được đặt cái tên lãng mạn lãng mạn như chính màu sắc của nó là "Fux Fuxia".

Chiếc Rolls-Royce Dawn đặc biệt được khoác bộ cánh màu màu tím xuyên suốt ngoại hình. Bên cạnh đó nhiều chi tiết kim loại sáng bóng nổi bật trên nền tím như lưới tản nhiệt hay bộ vành bên sườn. Viền xung quanh nắp trục bánh cũng được sơn màu tím " xuyệt tông", tương tự phần mui nỉ.

Nội thất cũng được phối 2 màu trắng và tím đẹp mắt. Những chi tiết như bảng táp-lô, vô lăng, cụm điều khiển trung tâm trước/sau, mặt cửa và logo Rolls-Royce trên tựa đầu ghế của xe đều được phủ màu tím.

Trên bệ cửa còn có tấm biển ghi dòng chữ "Hand Built in Goodwood, England for Michael Fux", nghĩa là "chế tạo thủ công tại Goodwood, Anh, cho ông Michael Fux", như là một dấu hiệu nhận biết.

Trước đó vào tháng 8/2016, Michael Fux cũng sở hữu một chiếc Rolls Royce “hàng thửa” với màu xanh nước biển độc đáo. Chiếc xe được mang tên ông cùng với màu đặc trưng của nó: "Fux Blue". Được biết đây là chiếc Rolls-Royce thứ 10 trong garage đại gia này.

Chiếc xe được mang tên ông cùng với màu đặc trưng của nó: "Fux Blue". Được biết đây là chiếc Rolls-Royce thứ 10 trong garage đại gia này. Bước vào bên trong chiếc xe "Fux Blue Down", người nhìn phải choáng ngợp với một màu trắng xuyên suốt từng chi tiết nhỏ.

Nội thất được phủ da thuộc màu Trắng băng "Arctic White" tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một tảng băng đang trôi trên đại dương xanh.

Thêm vào đó là thảm sàn bằng lông cừu màu xanh dương và vô lăng chế tạo thủ công. Chiếc siêu xế hàng độc này theo chủ nhân đến tham gia 2016 Pebble Beach Concours d’Elegance, khiến giới mê xe phải trầm trồ vì độ đẹp và độc của nó.

Một mẫu xe khác thuộc chủ sở hữu của vị đại gia này cũng được ra đời nhờ vào chương trình cá nhân hóa của Rolls Royce là mẫu xe thể thao siêu sang 2 cửa Rolls-Royce Wraith.

Chiếc siêu xe sang Wraith này ấn tượng bởi sự “khác người” với màu xanh ngọc (Fux Intense Jade Pearl) kết hợp trắng ngọc trai (Cornish White Jade Pearl). Phía bệ cửa cũng xuất hiện dòng chữ "Hand Built in Goodwood, England for Michael Fux", như những chiếc xe khác.

Chiếc xe “tông xuyệt tông” với màu sơn ngoại thất đặc biệt là nội thất của xe cũng được bọc da với màu xanh ngọc xen lẫn nhiều chi tiết nhỏ màu đen tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Góp mặt vào bộ sưu tập Rolls Royce “hàng thửa” của Michael Fux là một chiếc xe siêu sang màu trắng “độc nhất vô nhị”. Từ đầu đến thân, chiếc Rolls Royce đều được khoác một lớp áo trắng hoàn hảo như bông tuyết. Đi kèm một bộ mâm độc “chẳng giống ai”.

Nội thất bên trong được phủ một màu xanh nhạt Pastel lạ mắt như toàn bộ ghế ngồi, trần xe, bảng táp-lô, thành cửa, một phần vô-lăng, thảm sàn.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe màu vàng “độc nhất vô nhị” cũng thuộc sở hữu của vị đại gia Mỹ này với tên gọi “Fux Yellow”.

Với màu vàng xuyên suốt phần ngoại thất và cả không gian nội thất, chiếc siêu xe này luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh đó, Fux Yellow kết hợp vành đen cực thể thao như là một điểm nhấn cho chiếc xe thêm phần sang trọng.

Một chiếc xe màu xanh nữa ấn tượng không kém những chiếc Rolls Royce khác trong bộ sưu tập của Michael Fux là chiếc Phantom Drophead Coupe.

Với màu sơn ngoại thất xanh đậm độc đáo, Rolls-Royce và Michael đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thực thụ và là thử thách cho những người đặt mua xe Rolls-Royce 'thửa riêng' sau ông.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/dan-rolls-royce-tien-ty-hang-thua-cua-ty-phu-michael-fux-930594.html