Dàn sao '10 Things I Hate About You' sau 21 năm

Sau 21 năm kể từ ngày ra mắt '10 Things I Hate About You', Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik vẫn còn tham gia điện ảnh. Trong khi đó, tài tử Heath Ledger đã qua đời ở tuổi 28.

Dựa trên tiểu thuyết The Taming of the Shrew của William Shakespeare, 10 Things I Hate About You kể về những rung động đầu đời ở lứa tuổi học sinh. Nhân vật nam là Cameron James (Joseph Gordon-Levitt thủ vai) đã tìm cách để theo đuổi Bianca Stratford (Larisa Oleynik đảm nhận). Để hẹn hò được với người trong mộng, Cameron James đã mai mối Patrick Verona (Heath Ledger) cho chị gái Bianca là Kat Straford (Jualia Stiles).

Julia Stiles thủ vai Kat Straford, một nữ sinh mọt sách, tính tình cứng rắn và luôn ủng hộ nữ quyền. Khi bộ phim ra mắt, cô được khen ngợi vì thể hiện nét sắc lạnh, luôn bất cần với những lời tán tỉnh xung quanh. Ngay cả Straford cũng không tin vai Kat khiến nhiều người yêu thích đến vậy. “Tôi thật sự biết ơn vì đã được chọn cho đóng Kat. Vai diễn này giúp tôi đến gần với khán giả hơn. Sau nhiều năm, công chúng vẫn nhận ra tôi là Kat”, nữ diễn viên chia sẻ với Hollywood Life. Thành công của bộ phim đã giúp nữ diễn viên lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Lúc bấy giờ, cô gắn liền với những bộ phim tuổi teen như Down to You, Save the Last Dance.

Có một thời gian cô tạm ngừng đóng phim nhưng những kịch bản được Stiles chọn đều được khen ngợi. Julia Stiles để lại ấn tượng với khán giả qua vai diễn điệp viên Nicky Parsons trong Jason Bourne. Năm 2017, cô kết hôn cùng Preston J. Cook và có một cậu con trai 3 tuổi. Đến nay đã là 21 năm kể từ 10 Things I Hate About You, nhưng đối với một số người hâm mộ, Julia Stiles luôn là Kat Stratford.

Trong phim, em của Kat Straford là Bianca do Larisa Oleynik đảm nhận. Ở trường, Bianca nổi tiếng hơn cô chị, tính tình đỏng đảnh và thích hẹn hò với các chàng trai dù bị cha cấm cản. Trước khi tham gia 10 Things I Hate About You, Oleynik được mệnh danh là nữ hoàng của thập niên 1990, bởi cô được yêu thích khi đóng những bộ phim tuổi teen.

Trái ngược với hào quang khi còn trẻ, sự nghiệp của Larisa Oleynik khi trưởng thành khá nhạt nhòa. Cô không còn được các đạo diễn chú ý để mời tham gia phim. Nữ diễn viên 38 tuổi từng bị fan cuồng theo dõi, quấy rầy đến mức phải đổi tên thành Josh Oleynik. Trong năm nay, Oleynik sẽ đảm nhận vai chính trong The Healing Powers of Dude.

Joseph Gordon-Levitt trong vai Cameron James – người thầm thương trộm nhớ Bianca Straford. Khán giả ấn tượng với nét lém lỉnh, hậu đậu của cậu học sinh trung học. Nhờ vai diễn này, Joseph Gordon-Levitt trở thành tên tuổi có sức hút trong giới điện ảnh. Đến năm 2005, bộ phim độc lập Brick của đạo diễn Rian Johnson là bước ngoặt giúp nam diễn viên leo cao.

Trong số những diễn viên tham gia 10 Things I Hate About You, Joseph Gordon-Levitt được xem là thành công nhất. Vai Tom Hansen trong (500) Days of Summer giúp anh trở thành nhân vật biểu tượng của dòng phim tâm lý tình cảm. Anh được ngưỡng mộ bởi lối sống không scandal. Vì âm thầm hoạt động sự nghiệp, anh được nhớ đến là hình mẫu lạ lùng với kiểu triết lý "ông cụ non". Về chuyện tình cảm, anh đã là chồng của nữ doanh nhân Tasha McCauley.

Vai Patrick Verona của cố diễn viên Heath Ledger từng làm khán giả “phát sốt” vì đẹp trai và nổi loạn. Ban đầu, Patrick chấp nhận hẹn hò với Kat vì được Cameron chi tiền. Nhưng sau một thời gian, Patrick thực sự phải lòng chị gái Bianca. Trước đó, Ledger từng tham gia một vài bộ phim nhưng không tạo được dấu ấn, đến 10 Things I Hate about You là tác phẩm đầu tiên mà Heath Ledger được thủ vai chính. Đến nay, khi nhắc đến Heath Ledger trong phim, khán giả vẫn nhớ đến trường đoạn anh thể hiện Can Take My Eyes Off You ở sân trường.

Sau vai diễn này, tài tử quá cố xuất hiện nhiều trên màn ảnh như The Patriot, A Knight’s Tale, Brokeback Mountain… Đặc biệt là vai hề Joker trong The Dark Knight giúp anh mang về tượng vàng Oscar cho hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc. Vai diễn này cũng đã ám ảnh Ledger đến mức khiến anh tự tử ở tuổi 28.

Nam diễn viên David Krumholtz thủ vai Michael Eckman, bạn thân của Cameron James. Cùng năm 1999, anh cũng tham gia một vai tuổi teen trong Liberty Heights. Song song với các vai phụ trong The Mexican, Ray, Serenity, hay Superbad, Krumholtz cũng thủ một vai trong loạt phim truyền hình Numbers kéo dài suốt 5 năm. Mới đây nhất, anh thủ một vai giễu nhại chính bản thân trong This is the End của Seth Rogen

Năm 2010, Krumholtz kết hôn với nữ diễn viên Vanessa Brits. Họ có một cô con gái, Pemma Mae Krumholtz và một con trai – Jonas. Năm 2011, nam diễn viên sinh năm 1978 được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Anh bắt đầu điều trị và nhanh chóng chữa khỏi. Đến nay, anh vẫn tham gia các dự án điện ảnh và chương trình truyền hình.

Vai Joey Donner của Andrew Keegan được xem là nhân vật thành công nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Trong phim, anh là cậu thanh niên kiêu căng, xuất hiện lúc nào cũng bóng bẩy, khiến bao cô mê đắm. Tại thời điểm đó, Keegan là người trong mộng của biết bao cô nàng mới lớn khi xuất hiện trong loạt phim truyền hình 7th Heaven và Party of Five.

Hiện tại, bên cạnh việc diễn xuất, nam diễn viên 41 tuổi cùng Arista Ilona chăm sóc con gái 4 tuổi – Aiya Rose.

Larry Miller thủ vai Walter Stratford – cha của hai cô gái nhà Stratford. Trong phim, ông là một người cha tương đối nghiêm khắc khi không cho phép hai cô con gái hẹn hò khi còn chưa tốt nghiệp. Bởi ông không muốn cả hai trở thành những bà mẹ tuổi teen.

Hiện, ngoài công việc diễn xuất, ông cũng là một danh hài độc thoại thành công với show truyền hình riêng This Week with Larry Miller.

Phương Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sao-10-things-i-hate-about-you-sau-21-nam-post1067431.html