Dàn sao 'Bong bóng mùa hè' sau 8 năm: Người bước lên đỉnh cao danh vọng, kẻ đau khổ vì mất con

Hà Nhuận Đông, Huỳnh Hiểu Minh và Từ Hy Viên là 3 ngôi sao từng thành danh nhờ bộ phim 'Bong bóng mùa hè'. Sau 8 năm, cuộc sống và sự nghiệp của họ đã có nhiều thay đổi.

Bong bóng mùa hè của nhà văn Minh Hiểu Khê là một trong những tác phẩm văn học rất được yêu thích. Nội dung xoay quanh mối tình tay 3 nhiều oan trái của Doãn Hạ Mạt (Từ Hy Viên), Âu Thần (Hà Nhuận Đông) và Lạc Hi (Huỳnh Hiểu Minh).

Doãn Hạ Mạt vì thương bố mẹ nuôi nên đã đồng ý ở bên Âu Thần – chàng công tử nhà giàu cô đơn, để đổi lấy cuộc sống yên ổn cho gia đình. Một ngày, bố nuôi đưa Lạc Hi – anh chàng lãng tử, đa tài về nuôi dưỡng. Từ đó sóng gió liên tục ập tới khiến Hạ Mạt mất gia đình, phải gánh nợ nuôi em trai Tiểu Trừng, còn Lạc Hi và Âu Thần đồng thời mất tích.

Tác phẩm này từng được chuyển thể thành phim truyền hình năm 2010 với dàn diễn viên hạng A kì cựu là Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông và Từ Hy Viên. Vậy sau 8 năm, những ngôi sao năm nào bây giờ ra sao?

Hà Nhuận Đông

Hà Nhuận Đông đến với điện ảnh năm 1994 trong bộ phim đầu tiên Lương Chúc. Năm 1999, anh được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Kim Mã với vai diễn trong phim Lời nói thật lòng, đóng cùng Phạm Văn Phương. Tuy nhiên phải đợi đến năm 2000, với vai La Tiểu Hổ trong bộ phim truyền hình Ngọa hổ tàng long, anh mới được đông đảo khán giả biết đến.\

Năm 2007, tên tuổi của anh vụt sáng lên hàng ngôi sao hạng A với vai diễn Lương Sơn Bá trong phim truyền hình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. 3 năm sau, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi vào vai Lữ Bố trong bom tấn truyền hình Tân Tam Quốc và vai Hạng Vũ trong Hán Sở Truyền Kỳ.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Hà Nhuận Đông lại hâm nóng tên tuổi với vai Ngô Sính trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn vào năm ngoái. Ngay sau đó, anh lại gây chú ý với bộ phim Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn khiến nhiều người ghen tị với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh mối tình 9 năm.

Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu tạo dựng tên tuổi vào năm 2001 với vai Hán Vũ Đế trong phim truyền hình Hán Vũ thiên tử. Phim đã đứng vị trí thứ nhất về tỷ suất khán giả khi phát sóng tại Đài Loan và những phim sau đó của anh đều giành được tỷ suất cao khi chiếu tại Đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Macao.

Với vẻ ngoài ấn tượng nên Huỳnh Hiểu Minh có lợi thế hơn hẳn so với những nam diễn viên cùng thời. Những nhân vật anh từng thể hiện như Lưu Triệt (Đại Hán thiên tử), Dương Quá (Thần điêu đại hiệp), Hứa Văn Cường (Tân Bến Thượng Hải) thường có tính khí “bá đạo”, si tình.

Sau nhiều năm phấn đấu, mỹ nam họ Huỳnh thử sức với vai phản diện trong phim điện ảnh Phong thanh. Khả năng diễn xuất điêu luyện của nam tài tử chinh phục các nhà phê bình điện ảnh, mang về cho anh hai giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại LHP điện ảnh châu Á lần thứ 4 và LHP điện ảnh Kim Kê Trung Quốc lần thứ 28.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chính thức trở thành vợ chồng bằng một hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm 2015. Cho đến giờ cả 2 được coi là cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ và khiến nhiều người ghen tị khi luôn thể hiện tình cảm trước mặt công chúng.

Từ Hy Viên

Trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, Từ Hy Viên từng là ca sĩ. Cô cùng với em gái là Từ Hy Đệ đã lập nên một nhóm nhạc song ca có tên là "S.O.S." (Sisters of Shu; Chị em nhà họ Từ). Tuy nhiên, người đẹp lại thành danh với vai trò diễn viên qua một loạt phim truyền hình đình đám như Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè.

Từ Hy Viên kết hôn với doanh nhân kém tuổi Uông Tiểu Phi vào năm 2010 chỉ sau nửa năm hò hẹn tìm hiểu. Cuộc hôn nhân của họ nhiều lần bị đồn sắp tan vỡ nhưng sau tất cả, cặp đôi vẫn gắn bó với nhau bên cạnh 2 đứa con.

Đầu năm nay, thông tin Từ Hy Viên mang thai lần 3 ở tuổi thứ 41 đã gây xôn xao dư luận. Có không ít người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của mỹ nhân Vườn Sao Băng vì mang thai ở tuổi khá lớn và cô thậm chí đã từng phải đối mặt với tử thần khi sinh con thứ 2.

Ngày 7/5, công ty quản lý của Từ Hy Viên đã thông báo không thể đo được nhịp tim của thai nhi và xác nhận phôi thai "Phát dục không được đầy đủ". Vợ chồng cô đã cùng người nhà thảo luận và quyết định tiếp nhận đề nghị của bác sĩ, ngừng hẳn việc mang thai. Đến nay, nhờ sự chăm sóc của người thân, sức khỏe của cô đã hoàn toàn hồi phục.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/dan-sao-bong-bong-mua-he-sau-8-nam-nguoi-buoc-len-dinh-cao-danh-vong-ke-dau-kho-vi-mat-con-n-155308.html