Dàn sao dự bị lên tiếng, U23 Việt Nam khiến 'đại gia' Hàn Quốc 'vã mồ hôi' đến phút cuối cùng

Dù phải tiếp đón đội bóng vừa vô địch cúp Liên đoàn Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã tạo được một thế trận không hề kém cạnh đội khách.

Video chi tiết trận đấu.

Nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2018, chiều tối ngày 22/12, đội tuyển U23 Việt Nam có trận đấu giao hữu trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) gặp Ulsan Hyundai - một trong những đội bóng mạnh nhất giải vô địch Hàn Quốc.

Trái với những dự đoán trước trận, HLV Park Hang-seo cho U23 Việt Nam ra sân với sơ đồ 4 hậu vệ (4-1-4-1) chứ không phải 3-4-3 như các trận đấu giao hữu trước đây.

U23 Việt Nam có trận đấu đáng khen trước đội bóng rất mạnh đến từ Hàn Quốc. Ảnh Zing.

U23 Việt Nam có trận đấu đáng khen trước đội bóng rất mạnh đến từ Hàn Quốc. Ảnh Zing.

Đặc biệt, Công Phượng xuất phát với chiếc áo số 7 lạ lẫm đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho anh ở hai cánh là Hồng Duy và Quang Hải. Ở hàng thủ, tiền vệ Đức Huy ra sân ở vị trí hậu vệ phải hỗ trợ cho cặp trung vệ Văn Khánh và Đình Trọng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Ulsan Hyundai tràn lên tấn công nhằm áp đặt thế trận. U23 Việt Nam chủ động nhập cuộc với đội hình thấp, chịu khó áp sát trước đối thủ từng 5 lần vô địch cúp Liên đoàn Hàn Quốc

Tuy nhiên chỉ sau vài phút, lưới của U23 Việt Nam đã phải run lên sau sai lầm của hàng thủ. Phút thứ 10, trung vệ Hoàng Văn Khánh phạm lỗi khá thô trong vòng cấm trước một cầu thủ đội khách. Trên chấm 11 mét, Seung Jun dễ dàng đánh lừa thủ môn Văn Hoàng mở tỉ số cho Ulsan Hyundai.

Văn Toàn thi đấu nổi bật dù vào sân từ băng ghế dự bị. Ảnh Zing.

3 phút sau, tỉ số đã là 2-0 cho đội khách sau một pha phản công vô cùng mẫu mực. Người ghi bàn lần này là In Sung.

Sớm có được hai bàn thắng, Ulsan Hyundai chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tập trung vào khâu kiểm soát bóng. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng không dám dâng lên quá cao tránh dính đòn phản công từ đội khách.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ lệ kiểm soát bóng và thế trận vượt trội nghiêng về đội bóng đến từ xứ sở kim chi.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung một lúc 3 cầu thủ gồm Văn Toàn, Văn Hậu và Thành Trung vào sân.

Ở trận đấu này, Công Phượng ra sân với chiếc áo số 7 lạ lẫm. Ảnh Zing.

Bộ ba này đã cùng nhau phối hợp sớm mang về bàn gỡ cho U23 Việt Nam. Phút 51, xuất phát từ đường chuyền của Thành Trung, Đoàn Văn Hậu đánh đầu kiến tạo cho Văn Toàn bắt volley cực mạnh tung lưới thủ môn Jung In rút ngắn tỉ số.

Có được bàn gỡ, các cầu thủ áo đỏ lấy lại sự tự tin và liên tục tạo ra các tình huống sóng gió về phía khung thành đội khách.

Nhận thế sự nguy hiểm của U23 Việt Nam, HLV của Ulsan Hyundai đã có sự điều chỉnh bằng những sự thay đổi người. Điều này giúp đội bóng Hàn Quốc lấy lại thế trận. Phút 60, thủ thành Văn Hoàng có pha cứu thua xuất sắc trước tình huống dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo đối phương.

Phút 69, HLV Park Hang-seo tiếp tục thay Công Phượng bằng Hà Đức Chinh. Thêm một lần nữa, sự thay đổi nhân sự của HLV người Hàn Quốc mang đến hiệu quả.

Sau thời gian thi đấu ngang ngửa đội bạn, phút 87, Hà Đức Chinh làm bùng nổ các khán đài sân Hàng Đẫy bằng pha tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đội bạn gỡ hòa cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, niềm vui chỉ kéo dài 4 phút. Trong thời gian bù giờ, cầu thủ từng thi đấu cho Hàn Quốc tại World Cup 2010 - Min Soo chứng minh đẳng cấp bằng cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm mang về chiến thắng sít sao cho đội khách.

Dù thất bại, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu đáng khen trước nhà đương kim vô địch cúp Liên đoàn Hàn Quốc.

Kết quả chung cuộc: U23 VN 2-3 Ulsan Hyundai

Ghi bàn: Văn Toàn 50′, Đức Chinh 88′ - Seung Jun 10′, In Sung 13′, Min Soo 90+1′

Wind Lê

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/u23-viet-nam-suyt-tao-bat-ngo-truoc-doi-bong-vo-dich-han-quoc-1948089.html