Dàn sao Hong Kong đến mừng lễ cưới con gái của 'Nhất tỷ võ hiệp'

Hôn lễ của con gái của nữ diễn viên gạo cội Trịnh Phối Phối có sự tham gia của ba nữ diễn viên đình đám một thời của Hong Kong là Thái Thiếu Phân, Chu Ân và Trần Pháp Dung.

Ngày 22/2, con gái Nguyên Tử Tuệ của nữ diễn viên gạo cội Trịnh Phối Phối kết hôn. Cô cũng là nghệ sĩ trong làng giải trí, từng là Á hậu Hong Kong 1999 nhưng không nổi tiếng bằng mẹ mình. Hôn lễ của Nguyên Tử Tuệ được tổ chức tại Đài Loan, các diễn viên Chu Ân và Trần Pháp Dung và vợ chồng Thái Thiếu Phân có mặt chúc mừng.

Ngày 22/2, con gái Nguyên Tử Tuệ của nữ diễn viên gạo cội Trịnh Phối Phối kết hôn. Cô cũng là nghệ sĩ trong làng giải trí, từng là Á hậu Hong Kong 1999 nhưng không nổi tiếng bằng mẹ mình. Hôn lễ của Nguyên Tử Tuệ được tổ chức tại Đài Loan, các diễn viên Chu Ân và Trần Pháp Dung và vợ chồng Thái Thiếu Phân có mặt chúc mừng.

Trịnh Phối Phối sinh năm 1946, bà được mệnh danh là chị cả của làng phim điện ảnh Hong Kong thập niên 1960 và 1970. Bà nổi tiếng với các bộ phim như Đại tửu gia, Phi đao thủ, Ngũ hổ đồ long, Đại túy hiệp, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Dương môn nữ tướng, Ngọa hổ tàng long... Tuy là nữ diễn viên huyền thoại nhưng cuộc sống riêng của Trịnh Phối Phối có nhiều bi kịch.

Năm 1971, khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, Trịnh Phối Phối bất ngờ tuyên bố từ giã sự nghiệp, kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư. Trong thời gian này, bà mang bầu 8 lần nhưng chỉ sinh được 3 con gái và một con trai, 4 lần khác đều không may bị sảy.

Vì gia đình chồng là con một nên bà gặp áp lực lớn trong việc sinh con nối dõi. Nhưng đến khi nữ diễn viên sinh được con trai thì hôn nhân tan vỡ do người chồng thờ ơ với bà. Trịnh Phối Phối đau lòng đưa con về Hong Kong sống. Trong thời gian đầu, hoàn cảnh khó khăn đến mức mẹ con bà từng phải vào chùa để ở nhờ.

Đến chia vui cùng với "nhất tỷ võ hiệp Hong Kong" là những diễn viên từng nổi danh một thời và đều đã đóng phim với Trịnh Phối Phối. Ngoài ra, Trần Pháp Dung, Chu Ân và Thái Thiếu Phân còn là bạn tốt ngoài đời của nhau. Tình bạn đáng ngưỡng mộ của họ đã kéo dài hơn 20 năm. Các nữ diễn viên thường xuyên gặp mặt chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Trong đó, Trần Pháp Dung và Chu Ân vẫn giữ được vẻ trẻ trung dù đã trên dưới 50 tuổi. Trần Pháp Dung năm nay đã 53 tuổi, nhưng nữ diễn viên vẫn độc thân và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô cho biết bản thân có nhiều bạn là nam giới và có nhiều người theo đuổi nhưng chưa có ai tạo cho cô cảm xúc đủ mạnh để tiến tới hôn nhân.

Còn "Tử Hà tiên tử" Chu Ân năm nay cũng đã bước sang tuổi 48. Nữ diễn viên đã kết hôn với nam ca sĩ Huỳnh Quán Trung và có một cô con gái.

Hai vợ chồng diễn viên Thái Thiếu Phân và Trương Chấn cũng tới chia vui với đàn chị. Cặp nghệ sĩ từng có cuộc sống hôn nhân gặp nhiều khó khăn. Khi Thái Thiếu Phân mới kết hôn, cô có danh tiếng và địa vị cao hơn hẳn chồng mình. Nhưng nữ diễn viên vẫn chấp nhận gác lại sự nghiệp, lùi về phía sau để chăm lo cho gia đình và hỗ trợ ông xã.

Hiện tại, Trương Chấn là diễn viên võ thuật danh tiếng với nhiều bộ phim ăn khách như Nhất đại tông sư, Diệp Vấn 3, Pacific Rim Uprising, Đổ thành phong vân 2, Sát phá lang... Nhớ lại sự ủng hộ của vợ, giờ đây Trương Chấn coi Thái Thiếu Phân như "bà hoàng" để chăm sóc. Họ có với nhau hai con gái đáng yêu.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-sao-hong-kong-den-mung-le-cuoi-con-gai-cua-nhat-ty-vo-hiep-post919226.html