Dàn sao 'khủng' quyết phế truất Messi, Ronaldo tại 'FIFA The Best 2019'

Van Dijk, Mohamed Salah, Kyliian Mbappe... sẽ là đối thủ đáng gờm của hai siêu sao Messi, Ronaldo ở FIFA The Best 2019 dù Luka Modric không còn được đề cử

FIFA vừa công bố danh sách 10 cầu thủ sẽ góp mặt ở cuộc đua "The Best 2019", hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2019, bao gồm Cristiano Ronaldo (Juventus/ Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Virgil Van Dijk (Liverpool/ Hà Lan), Mohamed Salah (Liverpool/ Ai Cập), Sadio Mane (Liverpool/ Senegal), Harry Kane (Tottenham/Anh), Kylian Mbappe (PSG/Pháp), Frenkie de Jong (Ajax và Barcelona/ Hà Lan), Matthijs de Ligt (Ajax và Juventus/ Hà Lan) và Eden Hazard (Chelsea và Real Madrid/Bỉ).

10 ứng viên FIFA The Best 2019

10 ứng viên FIFA The Best 2019

Sao nào xứng đáng?

Rộ lên suốt hơn 2 tháng qua trên các trang báo thể thao hàng đầu nước Anh, đặc biệt trước, trong và sau thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League giữa hai đại diện xứ sở sương mù Liverpool và Tottenham, là những lời ngợi ca màn trình diễn chói sáng của bộ ba ngôi sao Van Dijk - Mane – Salah, giúp Liverpool đăng quang Champions League sau khi đã xuất sắc cán đích giải Ngoại hạng Anh ở vị trí á quân.

Van Dijk có mùa giải tỏa sáng ở mọi cấp độ

Làng cầu Anh cũng ra sức tiếp lửa cho các trụ cột của "The Kop" khi Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh trao cho Van Dijk danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh" còn Ban tổ chức Premier League vô cùng hoan hỉ trao danh hiệu đồng "Vua phá lưới" Premier League cho Sadio Mane cũng như Mohamed Salah (bên cạnh Aubameyang của Arsenal).

Van Dijk củng tuyển Hà Lan vào đến chung kết Nations League

Không chỉ có vậy, suốt chặng đường chiến dịch UEFA Nations League trước đó, trung vệ Van Dijk chính là nhân vật không thể thiếu của "cơn lốc da cam" Hà Lan, đội bóng đã đánh bại lần lượt cả hai đối thủ cựu và đương kim vô địch World Cup là Đức và Pháp ở vòng bảng, loại tiếp tuyển Anh ở bán kết trước khi chịu dừng bước trước tuyển Bồ Đào Nha trong trận chung kết.

Với những thành công kể trên, Van Dijk xứng đáng được trao danh hiệu "FIFA The Best" dù xét về phương diện cá nhân, một trung vệ với những đóng góp lặng thầm như anh xem ra chỉ phải e dè các đối thủ có xuất phát điểm là tiền đạo mà bàn thắng chính là điểm nhấn trong lòng những người bỏ phiếu bình chọn.

Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League

Ronaldo sau cú bẻ lái ngoạn mục, rời bỏ Real Madrid để đầu quân cho Juventus, vẫn là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên sân cỏ châu Âu. Ở tuổi 34, anh tận lực đóng góp 21 bàn thắng, trình diễn phong độ cực cao để cùng "Bà đầm già thành Turin" đoạt danh hiệu Scudetto thứ 8 liên tiếp. Bản thân Ronaldo cũng được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại Serie A" tuy không thể giúp Juventus đi đến tận cùng trên 3 mặt trận (thua Ajax ở tứ kết Champions League và trắng tay trước Atalanta ở Cúp Quốc gia Ý, cũng tại vòng tứ kết).

Ronaldo tỏa sáng ở Juventus mùa đầu tiên

May mắn cho Ronaldo khi anh kịp tỏa sáng ở những trận đấu sau cùng, đưa tuyển Bồ Đào Nha đến danh hiệu vô địch UEFA Nations League sau khi đánh bại chính tuyển Hà Lan của những Van Dijk, De Ligt và De Jong ở trận chung kết.

Messi thi đấu đầy nỗ lực tại Barcelona

Với Messi, chân sút ngôi sao người Argentina đã góp công lớn giúp Barcelona vô địch Tây Ban Nha năm thứ 2 liên tiếp, bản thân anh giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới La Liga" cũng như "Chiếc giày vàng châu Âu" mùa giải 2018-2019. Chỉ tiếc là Messi lại không thể cùng Barcelona chinh phục trọn vẹn Champions League khi thua ngược Liverpool ở bán kết trong khi đội bóng xứ Catalunya không bảo vệ nổi danh hiệu Cúp Nhà vua khi trắng tay trước Valencia ở chung kết.

Tuyển Argentina của Messi thất bại ở bán kết Copa America 2019

Ở tuyển Argentina, Messi cùng với "Albiceleste" thất bại trước chủ nhà Brazil ở bán kết Copa America, chỉ giành thành tích an ủi là vị trí số 3 chung cuộc sau khi trả đủ món nợ với kình địch Chile. Bản thân "La Pulga" cũng là đề tài làm tốn giấy mực của báo giới khi lớn tiếng chỉ trích LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), phàn nàn Ban Tổ chức Copa America lẫn các trọng tài đã thiên vị chủ nhà Brazil.

Những sự vắng mặt đáng tiếc

Trong số 10 ứng viên được chọn lựa sau cùng, không khó để nhận thấy "FIFA The Best 2019" chẳng phải là mục tiêu chinh phục của những tên tuổi hàng đầu như Luka Modric, Antoine Griezmann, Neymar Junior, Paul Pogba, Luis Suarez, chưa kể những sự vắng mặt khiến người hâm mộ hết sức buồn lòng.

Cả Modric lẫn Bale đều sa sút trong màu áo Real Madrid

Luka Modric đã sa sút đến khó tin kể từ sau khi vơ trọn các danh hiệu cá nhân của mùa giải năm ngoái, tất nhiên bao gồm cả "FIFA The Best 2018". Bản thân anh cũng như đội bóng Real Madrid không còn là cái bóng của chính mình nên việc vắng mặt là điều đã được dự báo. Chỉ tiếc cho Allison, người đã đoạt danh hiệu "Găng tay vàng" dành cho thủ môn xuất sắc nhất ở cả 3 giải đấu lớn là giải Ngoại hạng Anh, Champions League (Liverpool vô địch) và Copa America 2019 (góp công giúp Brazil vô địch trên sân nhà) lại không có tên trong danh sách đề cử lần này.

Alisson giành 3 danh hiệu "Găng tay vàng" nhưng không được đề cử "The Best"

Christian Erisken và Son Heung-min chơi rực sáng giúp Tottenham vào chung kết Champions League và cán đích top 4 giải Ngoại hạng Anh, bằng cách nào đó đã không thể tiếp cận với 10 đồng nghiệp đã nhắc ở trên mà không phải ai cũng trội hơn bộ đôi này.

Son Heung-min là ngôi sao châu Á thành công nhất tại châu Âu

Không một ngôi sao nào của Man City lọt vào Top 10, kể cả Bernardo Silva, người được nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA Nations League", góp công quan trọng giúp Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch lần đầu ở sân chơi mới dành cho các ĐTQG châu Âu, chưa kể anh cùng với Sergio Aguero cũng như Kevin De Bruyne giúp Man City bảo vệ thành công ngôi vị số 1 giải Ngoại hạng Anh.

Bernardo Silva có mùa giải bùng nổ cùng Man City và tuyển Bồ Đào Nha

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/dan-sao-khung-quyet-phe-truat-messi-ronaldo-tai-fifa-the-best-2019-20190801111516286.htm