Dàn sao Kpop đeo khẩu trang dự thảm đỏ

Vì dịch Covid-19 tái bùng phát, các nhóm nhạc tham dự KBS Gayo Daejukche phải đeo khẩu trang lên thảm đỏ.

 TWICE tham dự chương trình với đội hình bảy người. Jung Yeon trong giai đoạn tạm ngừng hoạt động vì bệnh tâm lý. Trong khi đó, Sana phải tự cách ly 14 ngày vì đã tiếp xúc với Chungha - nữ ca sĩ xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 7/12. Nhóm cũng vừa phát hành digital single mới có tên Cry For Me vào ngày 18/12.

TWICE tham dự chương trình với đội hình bảy người. Jung Yeon trong giai đoạn tạm ngừng hoạt động vì bệnh tâm lý. Trong khi đó, Sana phải tự cách ly 14 ngày vì đã tiếp xúc với Chungha - nữ ca sĩ xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 7/12. Nhóm cũng vừa phát hành digital single mới có tên Cry For Me vào ngày 18/12.

IZ*ONE xuất hiện với phong cách nữ tính, thanh lịch và trưởng thành hơn hẳn hình ảnh thường thấy của nhóm. Nhóm nhạc 12 thành viên vừa phát hành MV Panorama. Nhiều người dự đoán đây là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của IZ*ONE trước khi tan rã vào tháng 4/2021.

Oh My Girl là nhóm nhạc có nhiều đột phá trong năm 2020. Nhóm vươn lên hàng ngũ ngôi sao nhờ hai ca khúc được xếp vào hàng "quái vật nhạc số" là Dolphin và Nonstop.

(g)i-dle gặt hái nhiều thành công với loạt ca khúc chủ đề do trưởng nhóm Jeon So Yeon sáng tác. Khán giả xứ kim chi nhận định nhóm nhạc nhà Cube là sẽ một trong những trụ cột của thế hệ nhóm nữ Kpop mới.

ITZY là tân binh nổi bật của năm 2019. Sang năm 2020, nhóm tiếp tục phát hành bản hit Wannabe, trở thành một trong những nghệ sĩ nữ có thành tích nhạc số tốt nhất trong năm.

Momoland vừa trở lại sàn đấu Kpop với MV Ready Or Not. Tuy nhiên, sau thành công của Boom Boom và BAAM, Momoland chưa tạo được dấu ấn đáng kể nào. Khán giả thường quan tâm đến vẻ ngoài của JooE và cân nặng thất thường của "thiên thần lai" Nancy hơn là các sản phẩm âm nhạc của nhóm.

Tân binh aespa dự thảm đỏ đầu tiên trong sự nghiệp. Nhóm nhạc mới của SM Entertainment vừa "chào sân" ngày 17/11. Bốn ca gái bị tố không tôn trọng tiền bối, vi phạm quy tắc của công ty và nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả từ trước khi ra mắt. Tuy nhiên, với ca khúc Black Mamba, aespa vẫn thu được thành tích nhạc số khả quan, được đánh giá là tân binh mạnh bậc nhất năm 2020.

BTS dự thảm đỏ với đội hình 6 người, Suga vẫn vắng mặt sau ca phẫu để thuật phục hồi vết thương ở cánh tay. Khoảng hai năm trở lại đây, BTS ít quảng bá tại các sân khấu âm nhạc trong nước vì tập trung hoạt động ở nước ngoài. Nhóm chỉ nhận lời xuất hiện tại các lễ hội và lễ trao giải âm nhạc cuối năm.

NCT vừa phát hành album có tên Resonance với sự góp mặt của 23 thành viên. Hình thảm đỏ của nhóm nhạc đông dân nhà SM luôn thu hút sự chú ý của khán giả.

The Boyz có bước phát triển đột phá sau khi tham dự show Road To Kingdom. Nhóm bán được xấp xỉ 300.000 đĩa cho album gần nhất và có thành tích nhạc số khá tốt. Dân mạng Hàn cho rằng The Boyz sẽ là một trong những tên tuổi đáng chú ý của Kpop trong thời gian tới.

Stray Kids nổi tiếng với người hâm mộ quốc tế, bán album mạnh và là nhóm nhạc nam trụ cột trong giai đoạn tiếp theo của JYP.

Astro đã ra mắt 4 năm nhưng chưa thực sự nổi tiếng trong cộng đồng fan quốc tế. Bù lại, danh tiếng cá nhân của các thành viên khá ổn định. Cha Eun Woo nổi tiếng là "mỹ nam vạn người mê" của Hàn Quốc. Trong khi đó, Moon Bin từng là diễn viên nhí nổi tiếng, được biết tới rộng rãi từ vai diễn trong Boys Over Flowers (2009).

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sao-kpop-deo-khau-trang-du-tham-do-post1164661.html