Dàn sao Man.United ủng hộ 'kỷ luật sắt' của HLV Ten Hag

Hậu vệ kỳ cựu Luke Shaw cho biết HLV Erik ten Hag đã sẵn sàng trừng phạt bất kỳ hành vi và thái độ vô kỷ luật nào tại Man.United, khẳng định cầu thủ không có chuyện 'muốn là gì thì làm' như trước nữa.

Marcus Rashford vẫn đầy quyết tâm khi vào sân và ghi bàn.

Marcus Rashford vẫn đầy quyết tâm khi vào sân và ghi bàn.

Trường hợp tiền đạo Marcus Rashford bị gạt tên khỏi đội hình xuất phát trong chiến thắng 1-0 trước Wolves hôm thứ bảy chỉ vì ngủ quên và đến muộn trong cuộc họp của đội, là minh chứng mới nhất cho “kỷ luật sắt” mà nhà cầm quân người Hà Lan đang áp dụng ở Old Trafford. HLV Ten Hag trước đó từng không ngần ngại loại cả ngôi sao Cristiano Ronaldo hay tài năng Alejandro Garnacho khỏi đội một… Tất nhiên, gây chú ý nhất chính là việc Ronaldo bị cắt đứt hợp đồng và phải nhanh chóng rời đi vài ngày sau những phát biểu chỉ trích CLB và HLV.

Nếu các HLV trước đây như Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick bị chỉ trích vì không kiểm soát được phòng thay đồ, thì hậu vệ trái Luke Shaw tin rằng kỷ luật đã được khôi phục dưới quyền Ten Hag. “Ở một CLB hàng đầu như thế này, nó phải như vậy”, Shaw nói với BT Sport. “Tôi nghĩ rằng mọi người không thể làm bất cứ điều gì họ muốn, và có lẽ đó chính là một phần của những vấn đề trong quá khứ. HLV sẽ cân nhắc tất cả. Giống như bạn đã thấy hôm nay, nếu bạn không giữ tiêu chuẩn cao thì bạn sẽ không thi đấu”.

Về phần mình, dù là người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu sau khi vào sân ở hiệp 2, thì Rashford cũng thừa nhận: “Rõ ràng đó là luật của đội. Tôi đã phạm sai lầm. Rõ ràng là tôi rất thất vọng khi không được thi đấu nhưng tôi hiểu quyết định này và tôi rất vui vì dù sao thì chúng tôi cũng đã giành được chiến thắng. Chúng tôi vạch ra một ranh giới và chỉ cần tiếp tục. Tôi đã đến cuộc họp hơi muộn. Tôi đã ngủ quên và đó là điều đáng tiếc”.

HLV Erik ten Hag sau án phạt, vẫn chia sẻ niềm vui với học trò.

Trong khi, HLV Ten Hag sau trận cũng bảo vệ quyết định loại Rashford, dù điều đó đã khiến Quỷ đỏ gặp khó khăn trong nhiệm vụ ghi bàn: “Mọi người đều phải phù hợp với các tiêu chuẩn và quy tắc. Phải có những hậu quả nếu không bạn không tuân thủ nó. Tôi nghĩ Rashford đã đưa ra phản ứng đúng đắn. Tôi không hài lòng với màn trình diễn trong hiệp một, chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội. Chúng tôi phải thận trọng hơn, chúng tôi biết Rashford có thể ghi bàn và đó là những gì cậu ấy đã làm”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dan-sao-manunited-ung-ho-ky-luat-sat-cua-hlv-ten-hag-post674192.html