Dàn sao nhập tịch và gốc Malaysia chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng-hoe mang đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhiều cầu thủ nhập tịch và gốc Malaysia chất lượng.

Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) là cầu thủ nhập tịch mới nhất của tuyển Malaysia. Tiền vệ công này chính thức trở thành công dân nước này hồi tháng 2. Anh có thể hình lý tưởng (cao 1,92 m), đang chơi bóng ở giải vô địch Australia trong màu áo Newcastle Jets. Ảnh: Krasniqi.

Mohamadou Sumareh (Gambia) là trụ cột của tuyển Malaysia trong nhiều năm qua. Anh là một mũi khoan lợi hại bên cánh phải trong sơ đồ chiến thuật của HLV Tan Cheng-hoe. Sumareh và Đoàn Văn Hậu từng tạo ra những màn đấu tay đôi hấp dẫn ở AFF 2018, giải đấu tuyển Việt Nam là nhà vô địch. Ảnh: Minh Chiến.

Guilherme De Paula (Brazil) là nhân tố được kỳ vọng giúp tuyển Malaysia giành kết quả tốt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi tiền đạo chủ lực Shahrel Fikri Fauzi dính chấn thương. Chân sút của CLB Perak cao đến 1,89 m và sẽ mang lại thử thách không nhỏ cho các trung vệ tuyển Việt Nam trong những pha không chiến. Ảnh: Goal.

Matthew Davies mang 2 dòng máu Australia và Malaysia. Anh từng được đào tạo ở Perth Glory, đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia Australia. Davies chơi ở vị trí hậu vệ phải và cùng Sumareh tạo ra phương án tấn công biên hiệu quả cho tuyển Malaysia. Ảnh: Goal.

Samuel Somerville sinh ra tại Anh và có khoảng thời gian chơi bóng ở các giải hạng dưới của xứ sở sương mù. Anh trở về Malaysia thi đấu vào năm 2016. Thủ môn này mới có lần đầu được gọi lên tuyển Malaysia. Điều đáng nói, anh chỉ cao 1,76 m. Ảnh: Goal.

Brendan Gan từng có 34 lần khoác áo CLB Sydney ở giải vô địch quốc gia Australia. Năm 2014, anh trở về Malaysia để khoác áo CLB Kelantan và có thêm quốc tịch nước này. Từng có tin đồn cho rằng tiền vệ này được CLB Viettel theo đuổi. Ảnh: Goal.

Junior Edlstal sẽ là cầu thủ quan trọng của tuyển Malaysia ở 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Anh đang chơi ở vị trí trung vệ cho CLB Chonburi của Thái Lan. Với chiều cao 1,9 m, anh được coi là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Malaysia. Ngoài ra, cầu thủ có bố là người Thụy Điển có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ảnh: Chonburi.

La'Vere Corbin-Ong (áo xanh) có quốc tịch Malaysia vào năm 2018, thời điểm anh thi đấu cho Johor Darul Ta'zim. Anh từng có 1 lần khoác áo tuyển Canada nhưng đó không phải là một trận đấu chính thức. Vì vậy, Corbin-Ong vẫn đủ điều kiện chơi cho tuyển Malaysia. Hậu vệ trái này đã có 10 lần ra sân cho tuyển Malaysia và ghi được 1 bàn. Ảnh: New Straits Time.

Tuyển Việt Nam thoải mái với trò chơi đuổi bắt Chiều 13/5, huấn luyện viên Park Hang-seo cho học trò rèn luyện khả năng phản xạ và phối hợp nhóm qua các trò chơi đuổi bắt trước khi tập chiến thuật.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sao-nhap-tich-va-goc-malaysia-chuan-bi-dau-tuyen-viet-nam-post1215675.html