Dàn sao nhí 'Bố ơi mình đi đâu thế' ngoại hình thay đổi sau 7 năm

'Bố ơi mình đi đâu thế' là chương trình thực tế do đài MBC của Hàn Quốc sản xuất. Những nhóc tỳ tham gia chương trình mùa 1 khi lớn lên vẫn thu hút sự chú ý.

Song Ji Ah (14 tuổi) là bé gái duy nhất của Bố ơi mình đi đâu thế mùa đầu tiên. Cô bé là con gái của cựu danh thủ Hàn Quốc Song Joong Kook và nữ diễn viên Park Ip Sun. Thời điểm tham gia chương trình, Ji Ah liên tục chiếm cảm tình nhờ ngoại hình đáng yêu, trong sáng cùng tính cách dễ thương, lanh lợi.

7 năm trôi qua, “tiểu thiên thần” ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Những bức ảnh gần đây của sao nhí Hàn Quốc được dân mạng khen là vẫn giữ được nét trong sáng như lúc nhỏ. Ngoài ra, nhiều người cho rằng JI Ah còn sở hữu gương mặt hơi giống ca sĩ Bae Suzy - mỹ nhân nổi tiếng ở xứ sở kim chi.

7 năm trôi qua, “tiểu thiên thần” ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Những bức ảnh gần đây của sao nhí Hàn Quốc được dân mạng khen là vẫn giữ được nét trong sáng như lúc nhỏ. Ngoài ra, nhiều người cho rằng JI Ah còn sở hữu gương mặt hơi giống ca sĩ Bae Suzy - mỹ nhân nổi tiếng ở xứ sở kim chi.

Cô bé 14 tuổi thường nhận lời làm mẫu cho nhiều nhãn hàng và được dự đoán sẽ trở thành hot girl thế hệ mới trong tương lai.

Kim Minguk (17 tuổi) là con trai nam nghệ sĩ Kim Sung Joo. Lúc tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mùa 1, Minguk là cậu bé lớn tuổi nhất và được xem là “anh cả”.

Minguk thu hút nhờ vẻ ngoài thông minh, lém lỉnh. Nhóc tỳ thường khiến khán giả phì cười trước những lần khóc nhè vì kém may mắn khi chọn nhà ở.

Sao nhí họ Kim khá kín tiếng và ít khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Bức ảnh gần đây của Minguk “đốn tim” nhiều người trước ngoại hình điển trai, trưởng thành.

Sung Joon (sinh năm 2006) là một trong những nhóc tỳ sở hữu lượng fan đông đảo nhất của Bố ơi mình đi đâu thế mùa đầu tiên. Sung Joon là con trai của nam diễn viên Sung Dong Il.

Cậu bé được nhiều người ưu ái gọi là “tiểu soái ca” nhờ sở hữu vẻ ngoài gây thương nhớ. Trong chương trình, Sung Joon khá e dè, nhút nhát và ít nói hơn các bạn.

Hiện ngoại hình của Sung Joon đã thay đổi khá nhiều, sao nhí nhà Sung Dong Il có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn trước. Cậu bé dành khá nhiều thời gian cho việc học nên bị cận thị. Thỉnh thoảng Sung Joon vẫn xuất hiện trên một số chương trình cùng bố.

Yoon Hoo (14 tuổi) là con trai của con trai của ca sĩ Yoon Min Soo. Nhóc tỳ gây ấn tượng cho người xem với tính cách hài hước, tốt bụng.

Ngoài “đốn tim” với những biểu cảm ngây thơ, đáng yêu, Yoon Hoo còn khiến người hâm mộ bất ngờ trước năng khiếu âm nhạc. Hiện cậu bé 14 tuổi đã trở thành chàng trai phổng phao, cao lớn.

Yoon Hoo thường xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ. Phong cách thời trang của cậu bé luôn thu hút nhờ những bộ outfit nổi bật, độc đáo.

Ngoài tính cách hồn nhiên, thân thiện, Lee Junsu (sinh năm 2007) còn được nhiều người biết đến là “cây hài” trong Bố ơi mình đi đâu thế mùa 1. Junsu là con trai của nam diễn viên Lee Jong Hyuk.

Cậu bé và Yoon Hoo là “cặp bài trùng” chơi thân với nhau. Cả hai thường khiến người xem bật cười trước những khoảnh khắc hài hước. Nhóc tỳ còn có người anh trai tên là Tak Su.

Giống với Yoon Hoo, Junsu của ngày nào đã trở thành chàng thiếu niên bụ bẫm, trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch, đáng yêu như lúc nhỏ.

Hiểu My
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dan-sao-nhi-bo-oi-minh-di-dau-the-ngoai-hinh-thay-doi-sau-7-nam-post1034675.html