Dàn sao 'Tây du ký', 'Thủy hử', 'Tam quốc' hội ngộ

Lễ kỷ niệm 60 năm ngành truyền hình Trung Quốc đã chứng kiến sự tái ngộ của những ngôi sao kinh điển thập niên 1980-1990.

Clip dàn sao 'Tây du ký' tái hiện lại kinh điển trên sân khấu Dàn nghệ sĩ "Tây du ký" bản phim 1986 bất ngờ có buổi hội ngộ đặc biệt trên sóng truyền hình sau nhiều năm.

 Tối 12/6, lễ kỷ niệm 60 năm ngành phim truyền hình Trung Quốc được tổ chức long trọng tại Thượng Hải với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ lớn trong 6 thập kỷ qua. Trên sân khấu, dàn sao Tây du ký 1986 tái ngộ, bao gồm những gương mặt quen thuộc như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Chu Long Quảng. Họ cùng diễn lại trích đoạn cũ trong phim. "Ai có thể nhận ra chúng tôi", Lục Tiểu Linh Đồng đặt câu hỏi. Khán giả dễ dàng nhận ra đây là Trư Bát Giới, Phật Tổ và Tôn Ngộ Không năm nào.

Tối 12/6, lễ kỷ niệm 60 năm ngành phim truyền hình Trung Quốc được tổ chức long trọng tại Thượng Hải với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ lớn trong 6 thập kỷ qua. Trên sân khấu, dàn sao Tây du ký 1986 tái ngộ, bao gồm những gương mặt quen thuộc như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Chu Long Quảng. Họ cùng diễn lại trích đoạn cũ trong phim. "Ai có thể nhận ra chúng tôi", Lục Tiểu Linh Đồng đặt câu hỏi. Khán giả dễ dàng nhận ra đây là Trư Bát Giới, Phật Tổ và Tôn Ngộ Không năm nào.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngành phim truyền hình Trung Quốc có nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Khán giả đã được gặp lại dàn diễn viên nổi tiếng trong các phim chuyển thể từ “tứ đại danh tác”. Các nghệ sĩ gạo cội cho biết họ chưa từng nghĩ tới ngày dàn diễn viên Tây du ký, Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa và Hồng lâu mộng cùng đứng trên sân khấu, gặp gỡ khán giả.

Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, “Phật Tổ Như Lai” Chu Long Quảng của Tây du ký đứng trên sân khấu cùng Âu Dương Phấn Cường (vai Giả Bảo Ngọc), Dặng Tiệp (Vương Hy Phượng), Viên Mân (Tập Nhân) phim Hồng lâu mộng 1987. Bên cạnh đó là các diễn viên Kim Sinh (Lỗ Trí Thâm), Chu Dã Mang (Lâm Xung) phim Thủy hử, Trương Quang Bắc (Lữ Bố), Hồng Vũ Trụ (Chu Du) phim Tam quốc diễn nghĩa.

Hồng lâu mộng 1987 với Âu Dương Phấn Cường (giữa), Viên Mân và Đặng Tiệp. Đây là bản phim Hồng lâu mộng thành công nhất. Điều đáng tiếc duy nhất là sự ra đi vĩnh viễn của Trần Hiểu Húc - Lâm Đại Ngọc kinh điển màn ảnh nhỏ. Trần Hiểu Húc qua đời nhiều năm trước vì bệnh ung thư.

Trương Quang Bắc (Lữ Bố), Hồng Vũ Trụ (Chu Du) phim Tam quốc diễn nghĩa ngày nào vẫn còn nguyên sự phong độ.

"Gia Cát Lượng" Đường Quốc Cường là khách quý trên thảm đỏ.

Kim Sinh (Lỗ Trí Thâm) và Chu Dã Mang (Lâm Xung) phim Thủy hử.

Bên cạnh dàn sao gạo cội, đêm sự kiện còn có nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia. Lưu Đào nổi bật với phong cách lịch thiệp trên thảm đỏ.

Nữ diễn viên trẻ đang lên Đường Yên tới sự kiện với bạn trai La Tấn.

Nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh.

Mã Y Lợi và Trương Dịch sánh. Mã Y Lợi gần đây gây nhiều tranh cãi khi ngồi ghế chấm thi tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô đưa ra yêu cầu các thí sinh dự thi không được phép thẩm mỹ hoặc trang điểm. Mã Y Lợi tin rằng: "Diễn xuất là chân thật và đa sắc còn phẫu thuật thẩm mỹ cùng công nghệ trang điểm đang biến các diễn viên trẻ trở nên mờ nhạt".

Hiểu Nguyệt
Ảnh: Sina, QQ.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-sao-tay-du-ky-thuy-hu-tam-quoc-hoi-ngo-post850958.html