Dàn sao 'Thơ ngây' đình đám một thời sau 13 năm: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ vật lộn tin đồn

'Thơ ngây' là bộ phim thần tượng Đài Loan đình đám, từng làm nên tên tuổi cho Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng.

Năm 2005, bộ phim Thơ ngây chuyển thể từ bộ truyện tranh Itazura na Kiss của Nhật Bản đã gây nên cơn sốt toàn Châu Á. Bộ phim thần tượng với chủ đề học đường của đạo diễn Cù Hữu Ninh trở thành một trong những tác phẩm có rating cao nhất năm của xứ Đài.

Mới đây, tác phẩm này được làm lại với tên gọi Nụ hôn định tình lập tức gây ra tranh cãi lớn, đặc biệt là xoay quanh chủ đề ngoại hình của hai diễn viên chính Vương Đại Lục và Lâm Duẫn. Nhiều ý kiến cho rằng, sau 13 năm, vẫn khó ai có thể thay thế được dàn diễn viên đình đám năm xưa.

Lâm Y Thần

Sau khi giành ngôi vị hoa khôi của cuộc thi người đẹp do báo Tiệp Vận tổ chức, Lâm Y Thần chính thức bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí. Thời gian đầu, cô tham gia làm người mẫu cho các nhãn hàng quảng cáo.

Năm 2002, Lâm Y Thần tham gia bộ phim đầu tiên Hẹn ước tuổi 18 và bắt đầu nổi danh với tư cách một diễn viên phim truyền hình. Từ đó, nữ diễn viên đã tham gia gần rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh khác nhau.

Với sự nỗ lực hết mình để tạo nên những vai diễn giàu cá tính, họ Lâm ngày càng được khán giả chú ý và đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên phim thần tượng đắt giá nhất của Đài Loan.

Trong thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Đài Loan, người đẹp được nhớ đến với những tác phẩm thành công như Những cô gái kung fu, Khu vườn bí mật, Nàng Juliet phương Đông, Thơ ngây,

Ở Trung Quốc đại lục, danh tiếng của Lâm Y Thần cũng ngày càng có sức ảnh hưởng rộng rãi sau khi bộ phim Anh hùng xạ điêu được lên sóng. Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1982 còn lấn sân lĩnh vực ca hát với thành công rực rỡ của 3 album là Adventure of Lunia (2007), Blissful Encounter (2009) A Wonderful Journey (2010).

Năm 2014, Lâm Y Thần bước lên xe hoa với người bạn trai Lâm Vu Siêu. Cặp đôi đã quen biết nhau hơn 10 năm nhưng chỉ mới chính thức hẹn hò nhau từ tháng 1 năm 2012 sau khi cùng làm phù dâu và phù rể cho đám cưới người em họ của Lâm Y Thần.

Sinh năm 1982, Lâm Y Thần năm nay đã bước qua tuổi 36, độ tuổi mà phụ nữ xuất hiện nhiều dấu vết tuổi tác. Thế nhưng, nữ diễn viên Đài Loan vẫn có được làn da căng mịn như da em bé và thần thái trẻ trung.

Trịnh Nguyên Sướng

Tên tuổi của Trịnh Nguyên Sướng được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia bộ phim Thơ ngây. Vai nam chính thiên tài lạnh lùng Giang Trực Thụ có chỉ số IQ 200, luôn đạt điểm tối đa trong các kỳ thi đem lòng yêu cô bé hậu đậu và có phần khờ khạo giúp sự nghiệp nam diễn viên thăng hoa, đưa anh lên hàng sao châu Á.

Dù nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh chàng "Bạch mã hoàng tử" Giang Trực Thụ năm nào vẫn làm mê đắm trái tim bao cô gái. Tuy nhiên, vai diễn này là cái bóng quá lớn khiến tài tử họ Trịnh vẫn chưa vượt qua được.

Dù đã tham gia nhiều dự án có chiều sâu hơn để thoát khỏi cái mác diễn viên thần tượng nhưng Trịnh Nguyên Sướng vẫn không được đánh giá cao về diễn xuất.

Năm 2016, các phóng viên bắt gặp Trịnh Nguyên Sướng có những hành động thân mật "trên mức bạn bè" đối với một đồng nghiệp nam như nắm tay, ôm eo, nắm cằm và thậm chí là hôn vai. Những hình ảnh này lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc và khiến nhiều khán giả bất ngờ về chuyện tình cảm của nam diễn viên Thơ Ngây.

1 năm sau đó, cuốn nhật ký của Trịnh Nguyên Sướng bị một kẻ nào đó lấy được và dọa sẽ đưa lên mạng. Trong đó, nam diễn viên đã dùng những từ ngữ khá mũi mẫn để kể về mối quan hệ của mình với Hạ Quân Tường.

Trước thông tin này, Trịnh Nguyên Sướng đã phải lên tiếng thanh minh: “Đó chỉ tình cảm bạn bè dành tặng cho nhau”. Tuy vậy, nhiều người vẫn hoài nghi về giới tính của mỹ nam này.

Uông Đông Thành

Uông Đông Thành khởi nghiệp với vai trò người mẫu bán thời gian. Năm 2001 anh bắt đầu lấn sang lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim đầu tiên anh đóng là vào năm 2002 có tên Nghe cá vàng ngốc hát.

Tuy nhiên, tên tuổi của nam diễn viên lúc bấy giờ vẫn chưa được khán giả biết đến nhiều. Chỉ đến khi tham gia bộ phim Thơ ngây với vai A Kim thì lúc đó anh mới đến gần hơn với khán giả màn ảnh nhỏ.

Sau thành công của Thơ ngây, mỹ nam này liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Hạnh phúc bồ công anh...Tại thời điểm đó, Uông Đông Thành được coi là một trong những nam thần nổi tiếng nhất của dòng phim thần tượng xứ Đài.

Năm 2008, anh gia nhập nhóm nhạc đình đám Phi Luân Hải cùng với Ngô Tôn, Thần Diệc Nho, Viêm Á Luân. Vào thời kì hoàng kim, Uông Đồng Thành gặt hái được nhiều thành công ở cả hai mảng phim ảnh và âm nhạc, và là một cái tên rất được yêu thích.

Vài năm trở lại đây, khi làn sóng phim thần tượng Đài Loan dần mất đi chỗ đứng, nhiều nghệ sĩ Đài lấn sân sang thị trường Trung Quốc, trong đó có Uông Đông Thành. Dự án mới đây của anh là Manh Phi Giá Đáo đã đang nhận được rất nhiều sự yêu thích của các fan nữ nhờ vai hoàng đế Ôn Lâu vừa bá đạo lại vừa si tình.

Về mặt tình cảm, nam tài tử là người khá kín tiếng và chưa bao giờ bị đồn thổi yêu đương. Mãi đến tháng 1 năm nay, Uông Đông Thành mới chia sẻ trên trang cá nhân về mối quan hệ của mình với "công chúa lai" – người mẫu Nhật Bản nổi tiếng Lena Fujii.

Hứa Vỹ Ninh

Trong phim Thơ ngây, Hứa Vỹ Ninh vào vai Bùi Tử Du, một cô gái xuất thân giàu có. Tử Du xinh đẹp, thông minh, được nhiều chàng trai yêu mến. Cô chọn Trực Thụ (Trịnh Nguyên Sướng) là người tình lý tưởng nhưng anh chàng lại yêu cô gái khác.

Hứa Vỹ Ninh mang dòng máu lai Trung Mỹ. Bố cô là người lai giữa Mỹ và Ý, còn mẹ cô là người Đài Loan. Năm 2001, Hứa Vỹ Ninh gia nhập ngành giải trí với vai trò người mẫu. Năm 2004, cô bắt đầu tham gia đóng phim với tác phẩm đầu tay là Nhà có Phi Phi, đóng chung với Lam Chính Long.

Sau Thơ ngây, cô tham gia nhiều phim khác như 16 mùa hạ, Design 7 love... Người đẹp họ Hứa gây ấn tượng với hình ảnh gợi cảm. Cô từng nằm trong Top 10 mỹ nhân bốc lửa nhất Đài Loan do tạp chí FHM ấn bản Đài công bố năm 2015.

Hứa Vỹ Ninh từng có mối tình kéo dài 8 năm với nam tài tử Nguyễn Kinh Thiên. Tuy nhiên, quá chán nản với thói trăng hoa của bạn trai, người đẹp đã chấm dứt mối quan hệ này mặc cho anh cầu hôn mình. Hiện tại, mỹ nhân gợi cảm vẫn đi về lẻ bóng.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/dan-dien-vien-tho-ngay-sau-13-nam-bay-gio-ra-sao-n-164990.html