Dân số Việt Nam hiện này là bao nhiêu?

Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Việt Nam là 314 người/km2.

Các dân tộc Việt Nam

Hỏi:

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

A. 60

B. 58

C. 56

D. 54

Đáp án:

D. 54

Việt Nam có 54 dân tộc và người nước ngoài cùng sinh sống với số dân là 97.267.987 người vào ngày 29/04/2019 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.

Dân tộc Dao Đỏ (Ảnh: Thế giới di sản).

Dân tộc Dao Đỏ (Ảnh: Thế giới di sản).

Dân tộc ít người nhất

Hỏi:

Dân tộc nào ít người nhất của Việt Nam?

A. Tày

B. Nùng

C. Chút

D. Ơ Đu

Đáp án:

D. Ơ Đu

Theo Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc, người Ơ Ðu xưa kia cư trú dọc theo hai con sông Nậm Mộ và Nậm Nơn (bắt nguồn từ Lào chảy vào Việt Nam tại tỉnh Nghệ An). Do nhiều biến cố lịch sử, người Ơ Đu phải dời đi nơi khác hay sống cùng với các cư dân mới đến. Hiện nay, dân tộc Ơ Ðu cư trú ở hai bản đông nhất là Xốp Pột và Kim Hòa, xã Kim Ða (Tương Dương, Nghệ An). Hiện tại, người Ở Đu có dân số ít nhất trong các dân tộc.

Do dân số ít, sống xen kẽ với người Khơ Mú và Thái cho nên quan hệ xã hội văn hóa của người Ơ Đu chịu nhiều ảnh hưởng hai dân tộc này (Ảnh: Zing).

Hỏi:

Có bao nhiêu dân tộc thuộc nhóm ít dân số?

A. 20

B. 18

C. 16

D. 14

Đáp án:

C. 16

Có 16 dân tộc thiểu số thuộc nhóm rất ít người gồm: La Hủ (9.651 người); La Ha (8.177), Pà Thẻn (6.811); Lự (5.601); Ngái (1.035); Chứt (6.022); Lô Lô (4.541); Mảng (3.700); Cơ Lao (2.636); Bố Y (2.273); Cống (2.029); Si La (709); Pu Péo (687); Rơ Măm (436); Brâu (397); Ơ Đu (376).

Dân tộc Lô Lô (Ảnh: VOV4).

Dân tộc thiểu số đông dân nhất

Hỏi:

Dân tộc thiểu số nào có sô dân đông nhất?

A. Thái

B. Tày

C. Mường

D. Nùng

Đáp án:

B. Tày

Dân tộc Tày có 1.626.392 người, đông nhất trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Hiện nay, họ cư trú ở vùng thung lũng các tỉnh Ðông Bắc, từ Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang đến Lào Cai, Yên Bái (Ảnh: Cao Bằng TV).

Hỏi:

Dân tộc thiểu số nào có sô dân đứng thứ hai?

A. Thái

B. Hoa

C. Mường

D. Nùng

Đáp án:

A. Thái

Dân tộc Thái có 1.550.423 người, đứng thứ ba về dân số tại Việt Nam.

Cộng đồng này hiện có mặt ở cả 63 tỉnh/thành, sống tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc như: Sơn La, Điện Biện, Lai Châu, Yên Bái... (Ảnh: Tạp chí Du lịch).

Nguyễn Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dan-so-viet-nam-hien-nay-la-bao-nhieu-76243.html