Dàn súng được tặng cho Sa hoàng và lãnh đạo Nga có gì đặc biệt?

Những khẩu súng loại cầm và bắn bằng tay đã được trao tặng như quà lưu niệm cho các Sa hoàng xưa và lãnh đạo Nga thời Xô viết.

Cặp súng musket nghi lễ được người Anh tặng cho Sa hoàng Nga Mikhail Fedorovich vào năm 1629, vào dịp ông này kết hôn. Ảnh: Moscow Kremlin Museums.

Khẩu súng săn do các thợ làm súng ở nhà máy vũ khí Tula tặng cho Hoàng đế Nga Pi-e Đệ nhị vào năm 1728. Ảnh: Oruzhie.

Súng săn của Nữ hoàng đế Nga Anna Ioannovna, trên đó có khắc hình nữ thần Diana cưỡi xe do chó kéo. Ảnh: State Museum of the South Ural History.

Hai khẩu súng ngắn do Napoleon tặng cho Hoàng đế Nga Alexander Đệ nhất khi ký kết được Hiệp ước Tilsit vào năm 1807. Ảnh: State Hermitage Museum.

Súng săn cũng do Napoleon tặng cho Hoàng đế Nga Alexander Đệ nhất khi ký kết được Hiệp ước Tilsit vào năm 1807. Ảnh: State Hermitage Museum.

Khẩu súng săn này là món quà của các công nhân nhà máy vũ khí Tula tặng cho Vladimir Lenin, lãnh tụ của giai cấp vô sản, khi ông bị ốm vào năm 1923. Ảnh: Antikvarny Okhotnik.

Khẩu tiểu liên Thompson M1A1 được nhà thiết kế vũ khí Russell Maguire tặng cho lãnh tụ Liên Xô Joseph Stalin. Ảnh: TASS.

Cặp súng lục ổ xoay Colt do Tổng thống Mỹ Gerald Ford tặng cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev vào năm 1974. Ảnh: Sputnik.

Súng ngắn Astra 9mm của Tây Ban Nha, được Bộ Nội vụ Liên Xô tặng cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev. Ảnh: Bảo tàng Trung ương Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Theo Trung Hiếu/VOV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dan-sung-duoc-tang-cho-sa-hoang-va-lanh-dao-nga-co-gi-dac-biet-1349688.html