Dân tái định cư vùng sạt lở 7 năm: Mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ

Sau hơn 7 năm di dời khẩn cấp từ vùng sạt lở ven sông, vùng trũng, ngập sâu về khu tái định cư (TĐC), đến nay, 48 hộ dân ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Năm 2014, UBND huyện Nghĩa Hành và UBND Hành Tín Đông vận động 48 hộ dân từ các vùng sạt lở ven sông, vùng trũng, ngập sâu tại xã Hành Tín Đông về khu TĐC thôn Nhơn Lộc 1 để ổn định cuộc sống. Khu TĐC có diện tích hơn 2ha do Chi cục PTNT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, sau khi hoàn thành bàn giao cho địa phương để vận động người dân về sinh sống.

“Sống ở nơi cũ, mỗi khi mưa bão đến, thường xuyên bị ngập sâu. Trong đêm khuya, cả gia đình phải di dời đồ đạc, ôm con tháo chạy vì nước ngập sâu. Sống cảnh này, ai cũng ngao ngán, mong sớm có chỗ ở cao ráo để ổn định cuộc sống. Bây giờ, được đưa lên chỗ cao rồi thì sống kiểu như “chùm gửi”, không có sổ đỏ thì làm sao mà yên ổn được…”. Anh Trịnh Văn Long

Về nơi TĐC mới, mỗi hộ dân được cấp diện tích đất 300m2 và được hỗ trợ tiền để làm nhà ở. Mặc dù đã ổn định cuộc sống nhưng từ đó đến nay, 48 hộ dân nơi đây vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân.

Suốt 7 năm qua, 48 hộ dân ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành vẫn chưa được cấp sổ đỏ Ảnh: NN

Gia đình anh Trịnh Văn Long là một trong số hộ dân nhận đất tái định cư. Năm 2016, từ vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập sâu ở thôn Xuân Hòa (xã Hành Tín Đông), gia đình anh chuyển về khu TĐC thôn Nhơn Lộc 1 để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, sau nhiều lần kiến nghị và chờ đợi, anh Long vẫn chưa được cấp sổ đỏ, dù có đủ giấy tờ liên quan.

Gia đình anh Trịnh Văn Long mong có sổ đỏ để ổn định cuộc sống Ảnh: NN

Theo anh Long, ở khu TĐC, đa số là gia đình trẻ, đều có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, nhưng không có sổ đỏ nên gặp rất nhiều bất lợi. Một trong những lý do khiến anh và các hộ dân trong khu TĐC Nhơn Lộc 1 chưa được cấp sổ đỏ là vì giai đoạn đầu, một số trường hợp người dân nhầm lẫn, xây lệch sang thửa đất của người khác.

Chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Thùy Lam (trú thôn Nhơn Lộc 1, xã Hành Tín Đông) than thở: “Năm 2014, gia đình tôi về khu TĐC, đến năm 2015 hoàn thành xây dựng nhà cửa nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Nếu có sổ đỏ thì gia đình an tâm hơn lúc đau ốm hay cần vay mượn làm ăn. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng cũng chưa được giải quyết”.

Chờ đến bao giờ?

Dọc theo các con đường nằm trong khu TĐC, hai bên nhà cửa được xây dựng san sát, kiên cố. Nhưng, đó là những ngôi nhà thiếu sổ đỏ, dân gọi là nhà “chùm gửi” chưa thể an cư.

Ông Trịnh Bê, Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông, cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện Nghĩa Hành, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết, cấp sổ đỏ cho 48 hộ dân ở khu TĐC Nhơn Lộc 1. Những trường hợp hộ dân xây nhà lệch sang đất người khác sẵn sàng thương lượng, trao đổi với nhau, không khiếu nại, tố cáo.

Theo ông Bê, địa phương đã giải quyết ổn thỏa phân lô, sẵn sàng làm các thủ tục giúp người dân nhưng việc cấp sổ đỏ thuộc về cấp trên. “Trong thời gian chờ đợi, khi có nhu cầu, địa phương tạo điều kiện xác nhận thửa đất để người dân vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế”, ông Bê nói.

Liên quan vấn đề này, bà Phạm Thị Cẩm, Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện Nghĩa Hành, cho biết UBND huyện đã có chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, dự án này trước đây do Chi cục PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, giao đất khẩn cấp cho người dân nhưng chưa đủ hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Đến nay, Chi cục đã cung cấp đầy đủ hồ sơ ban đầu, huyện đang trình tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, sau đó sẽ làm các bước tiếp theo để hoàn thiện thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân”, bà Cẩm nói.

NGUYỄN NGỌC

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dan-tai-dinh-cu-vung-sat-lo-7-nam-mon-moi-cho-cap-so-do-post1544283.tpo