Dân Tam Đảo sẽ hết khát nước sạch

Đó là khẳng định của ông Hoàng Minh Ái – Trưởng ban dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc với PV Báo Lao Động vào sáng 30.5.

Dự án nước sạch hàng chục tỉ ở Tam Đảo bỏ hoang, trong khi nhiều người dân tại địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

“Tôi đã làm việc trực tiếp với cả bí thư và chủ tịch xã Bồ Lý về việc đốc thúc triển khai, khắc phục lại dự án. Hiện tại, quá trình tu sửa đang diễn ra hết sức thuận lợi”, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc vui mừng cho biết.

Sau buổi kiểm tra diễn ra vào ngày 22.5, ông Hoàng Minh Ái cho hay vẫn thường xuyên nhận được báo cáo tiến độ tu sửa dự án từ phía UBND xã Bồ Lý.

“Phía UBND huyện Tam Đảo và xã Bồ Lý rất tích cực trong việc triển khai các công việc kiểm tra, tu sửa, lắng nghe ý kiến của người dân”, ông Ái cho biết thêm.

Với tiến độ này, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Không hết năm nay, các trạm nước sạch sẽ đi vào hoạt động trở lại và người dân sẽ có nước”.

Thông tin đến Báo Lao Động, anh Trần Văn Nam - trưởng thôn Tân Lập (xã Bồ Lý) - cho biết, mới đây, một số cán bộ đại diện của Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Đảo và xã Bồ Lý đã đi thực tế kiểm tra từng bể nước sạch tại các thôn trong xã. “Họ cũng lên cả các trạm nước sạch trên đỉnh núi để kiểm tra, nhận định rồi đưa ra những phương án tu sửa”, anh Nam kể và cho biết người dân trong xã đang rất phấn khởi và kỳ vọng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh kết hợp với UBND huyện Tam Đảo và xã Bồ Lý cần sớm kiểm tra, khắc phục dự án này. Sau khi có kết quả cuối cùng sẽ thông tin cụ thể đến báo chí”.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết: “Vĩnh Phúc: Đầu tư hàng chục tỉ đồng, xã nghèo vẫn "khát" nước” phản ánh nhiều cụm nước sinh hoạt được nhà nước hỗ trợ xây dựng cho 2 xã Bồ Lý và Đạo Trù (huyện Tam Đảo) theo Chương trình 134 từ lâu đã không hoạt động trong khi đó người dân trong khu vực lại thiếu nước sạch trậm trọng. Nhiều người dân đã muốn đập bỏ các bể nước mà chủ đầu tư đã xây vì thấy tốn diện tích.

Sau thông tin báo đăng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Ban dân tộc tỉnh đã vào cuộc kiểm tra hiện trạng dự án này vào ngày 21 và 22.5.

Trần Huy Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/dan-tam-dao-se-het-khat-nuoc-sach-609998.ldo