Dàn tàu chiến khủng giúp Hải quân Singapore vươn tầm đẳng cấp châu lục

Nằm ở vị trí then chốt về hàng hải ở cuối phía nam của eo biển Malacca, Singapore như là một quan ải trấn ngay mũi cuối của eo biển Malacca từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, nên hải quân Singapore có vai trò đặc biệt quan trọng.

Hải quân Singapore (RSN) cũng đang thực hiện quá trình hiện đại hóa, theo kế hoạch, đến năm 2030 sẽ thay thế phần lớn các trang bị hiện có. Vào tháng 3/2019, RSN đã hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên mang tên Invincible, trong tổng số 4 chiếc tàu ngầm tấn công thông thường Type 218SG, chạy bằng động cơ tuần hoàn khí độc lập (AIP). Ảnh: Hạ thủy tàu ngầm Type 218SG đầu tiên của RSN tại Kiel, Đức vào ngày 18/2/2019 - Nguồn: Alphonsus Chern

Tàu ngầm Type 218SG có chiều dài tổng thể 70 m, đường kính thân 6,3 m; lượng giãn nước 2.200 tấn khi lặn và 2.000 tấn khi nổi, tốc độ tối đa khi lặn có thể đạt tới 15 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 28 người. Ảnh: Đồ họa tàu ngầm Type 218SG của RSN - Nguồn: Alphonsus Chern

Về vũ khí, Type 218SG được trang bị 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và tên lửa hành trình Harpoon. Chiếc Type 218SG đầu tiên mang tên Invincible sẽ đưa vào biên chế Hải quân Singapore vào năm 2021; chiếc thứ hai mang tên Impeccable sẽ được bàn giao vào năm 2022; chiếc thứ 3 và 4 mang tên Illustrious và Inimitable sẽ được bàn giao vào năm 2024. Ảnh: Hạ thủy tàu ngầm Type 218SG đầu tiên của RSN tại Kiel, Đức vào ngày 18/2/2019 - Nguồn: Alphonsus Chern

Về lực lượng tàu mặt nước, xương sống của RSN gồm tàu hộ vệ lớp Formidable do Pháp chế tạo; đây là lớp tàu chiến đấu đa nhiệm, được cải tiến từ tàu hộ vệ lớp La Fayette của Pháp, tổng cộng RSN hiện có 6 chiếc loại này. Ảnh: Tàu hộ vệ lớp Formidable số hiệu 72 của Hải quân Singapore do Pháp chế tạo - Nguồn: RSN.

Lượng giãn nước toàn tải của tàu hộ vệ lớp Fomidable là 3.200 tấn; đây là tàu hộ vệ hạng trung, được trang bị tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, tên lửa phòng không MBDA Aster-15/30, ngư lôi Mod.3 và một pháo bắn nhanh SuperMicro 76mm. Ảnh: Tàu hộ vệ lớp Formidable của Hải quân Singapore - Nguồn: RSN.

Fomidable được trang bị hệ thống điện tử hiện đại của các nước phương Tây như radar giám sát biển Thales Herakles, radar điều khiển hỏa lực STING EO Mk.2, radar dẫn đường Terma SCANTER 2001; tàu có sàn đáp cho cho trực thăng Sikorsky S-70B. Đây là loại tàu có năng lực phòng không khu vực thực sự trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Tàu hộ vệ lớp Formidable của Hải quân Singapore - Nguồn: RSN.

Hải quân Singapore cũng đang khai thác 8 tàu tác chiến ven bờ (LMV), đây là lớp tàu tuần tra được Công ty ST Engineering Marine phát triển từ thiết kế tàu lớp Flexpatrol của Hãng Saab; những chiếc tàu mới này sẽ thay thế cho các tàu tuần tra lớp Fearless, chiếc tàu LMV thứ 8 mang tên Fearless đã được hạ thủy vào tháng 1/2019. Ảnh: Tàu Fearless của RSN - Nguồn: marinelog

Về lực lượng tàu đổ bộ, hiện nay Hải quân Singapore đang khai thác lớp tàu đổ bộ Endurance 160 gồm 4 chiếc; tàu có chiều dài 141 m được đưa vào biên chế năm 2010 và 2011. Ảnh: Tàu đổ bộ Endurance 160 - Nguồn: Wikipedia.

Thiết kế của lớp tàu Endurance có lượng giãn nước đầy tải là 14.500 tấn, tàu có chiều dài 163,7 m, có sàn cất hạ cánh đủ triển khai từ 4 đến 5 máy bay trực thăng vận tải hạng trung hoặc 2 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng. Ảnh: Tàu đổ bộ Endurance 160 - Nguồn: Wikipedia.

Hầm chứa của tàu Endurance đủ bố trí cho 7 trực thăng vận tải hạng trung trong điều kiện gấp cánh; một khoang ngập nước phía sau có thể chứa được 4 tàu đổ bộ. Ngoài máy bay trực thăng, tàu có khả năng vận chuyển các phương tiện bánh xích và bánh lốp hạng nặng. Ảnh: Tàu đổ bộ Endurance 160 - Nguồn: Wikipedia.

Có thể trong thời gian tới, RSN sẽ đưa vào trang bị lớp tàu đổ bộ lớn hơn mang tên Endurance 170, đã được công bố lần đầu năm 2017. Thiết kế này có lượng giãn nước đầy tải 17.000 tấn; rất có thể, tàu này sẽ được cải tạo để trở thành tàu sân bay cho máy bay F-35B mà Singapore dự định mua; như vậy Singapore sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sẽ có tàu sân bay theo đúng nghĩa. Ảnh: Mô hình tàu đổ bộ Endurance 170 - Nguồn: Navyrecognition

Cùng với những trang bị tàu chiến hiện đại, hải quân Singapore tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó chú trọng hợp tác với hải quân Mỹ. Hiện nay tàu chiến Mỹ và máy bay của không quân hải quân Mỹ được phép cập cảng tiếp liệu ở những căn cứ hải quân và không quân Singapore, trong đó căn cứ Changi là nơi máy bay tuần tra biển của Hải quân Mỹ P-8A Poseidon thường xuyên đồn trú. Ảnh: Một chiếc P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Changi - Nguồn: Hải quân Mỹ.

Video Tàu chiến Hải quân Việt Nam diễn tập tại Singapore - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dan-tau-chien-khung-giup-hai-quan-singapore-vuon-tam-dang-cap-chau-luc-1411652.html