Dàn tàu chiến mạnh nhất châu Đại Dương của Australia
Hải quân Hoàng gia Australia sở hữu hạm đội tàu chiến hùng hậu có khả năng tác chiến trên mọi vùng biển, trong đó tàu chiến lớn nhất có lượng choán nước hơn 27.000 tấn.
HMS Hobart: Lớp Hobart là chiến hạm Aegis mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Australia (RAN). Tàu có chiều dài 147 m, rộng 18,6 m, lượng choán nước tiêu chuẩn 7.000 tấn. Tàu chiến này là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho năng lực ngành công nghiệp đóng tàu Australia. Ảnh: Jeff Head.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Anzac: Tàu hiện là nòng cốt sức mạnh trên biển của RAN. 8 chiến hạm loại này đang hoạt động trong 2 Hạm đội Đông và Tây của RAN. Anzac có lượng choán nước tiêu chuẩn 3.600 tấn. Tàu được trang bị đầy đủ vũ khí với khả năng tấn công và phòng thủ mạnh mẽ. Ảnh: Flickr.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Adelaide: Tàu được đóng mới tại Australia dựa trên lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ, có chiều dài 139 m, lượng choán nước 4.100 tấn. 6 tàu đã được đóng mới và đưa vào sử dụng từ năm 1992, trong đó, 4 tàu đã ngưng hoạt động. Ảnh: RAN.
Tàu ngầm điện diesel lớp Collins: Đây là con tàu do Đức chế tạo và đưa vào hoạt động từ năm 1996 đến nay. Tàu có lượng choán nước khi lặn 3.400 tấn và có tầm hoạt động tới hơn 21.000 km. RAN đã chọn tàu ngầm lớp Barracuda do Pháp chế tạo để thay thế cho Collins trong tương lai. Ảnh: RAN.
Tàu đổ bộ trực thăng lớp Canberra: Chiến hạm lớn nhất của RAN. Tàu có chiều dài 230 m, rộng 32 m, lượng choán nước tiêu chuẩn 27.000 tấn. Tàu có thể chở theo 110 xe thiết giáp, hơn 1.000 binh sĩ và 4 tàu đổ bộ xe tăng. Boong tàu đủ rộng cho 5 trực thăng hoạt động cùng lúc. Nhà chứa máy bay có thể mang theo 8 trực thăng, tối đa tới 18 chiếc. Ảnh: RAN.