Dàn tàu chiến Nga bài binh bố trận ở vùng biển chiến lược

Một nhóm binh sỹ thuộc Căn cứ Hải quân ở Biển Trắng đã thực hiện thành một một cuộc diễn tập tác chiến trên biển nhằm vào kẻ thù giả định trên Biển Trắng. Đó là thông tin vừa được văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc – ông Vadim Serga đưa ra hôm nay (19/7).

“Hôm nay, nhóm tác chiến chống tàu ngầm của Căn cứ Hải quân Biển Trắng đã thực hiện thành công một cuộc tập trận phòng thủ. Trong cuộc tập trận, thủy thủ đoàn của các tàu hộ tống chống ngầm Onega và Naryan-Mar đã tiến hành chiến dịch bảo vệ một đội tàu hải quân. Ngoài ra, thủy thủ đoàn còn thực hiện thành công cuộc diễn tập phóng ngư lôi nhằm vào tàu nổi của kẻ thù giả định”, ông Serga cho hay.

Trước đó, tàu hộ tống Onega và Naryan Mar cũng đã trải qua đợt diễn tập tìm kiếm và phá hủy một tàu ngầm bằng ngư lôi.

Tàu hộ tống chống ngầm thuộc Đề án 1124 (Albatros) này được thiết kế với tính năng tìm kiếm, truy sát, nhận diện và phá hủy tàu ngầm của kẻ thù.

Tàu được trang bị 2 ống phóng ngư lôi, súng cối RBU-6000, hệ thống tên lửa chống cơ Osa-MA và súng hải quân AK-176 và AK-630.

Đan Khanh (theo TASS)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quan-su/201707/dan-tau-chien-nga-bai-binh-bo-tran-o-vung-bien-chien-luoc-574409/