Dàn tên lửa hành trình Nga khiến mọi tàu chiến NATO kinh hãi

Nga là quốc gia đi đầu trong phát triển các loại tên lửa hành trình, tên lửa của Nga có tính năng chiến đấu tốt, mức chính xác cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sau đây là top 5 loại tên lửa hành trình tốt nhất của Nga hiện nay.

Đứng cuối trong top 5 tên lửa hành trình tốt nhất của Nga là P-700 Granit (Đá hoa cương). Loại tên lửa hành trình này là thuộc loại tên lửa chống hạm, được biên chế trong Hải quân Nga. P-700 một thời là nỗi kinh hoàng của hải quân phương Tây và được đặt tên là “sát thủ tàu sân bay”.

Tên lửa P-700 mã của NATO đặt là SS-N-19 Shipwreck và được phóng từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tên lửa có trọng lượng nặng tới 7.000 kg, có tầm bắn tương đối xa; được Liên Xô phát triển và sản xuất từ năm 1985 đến khi Liên Xô tan rã. Ngoài đầu đạn thông thường, P-700 còn có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tùy thuộc vào độ cao, tên lửa có thể bay với tốc độ 1,6 Mach hoặc 2,5 Mach, động cơ của tên lửa là động cơ turbo, tầm bắn 630 km; nếu mang đầu đạn hạt nhân, tương đương lượng nổ 500 kt. Hiện loại tên lửa này được biên chế cho các tàu ngầm lớp Oscar, Kirov và tàu sân bay Kuznetsov.

Trong tương lai, tên lửa P-700 sẽ được rút dần ra khỏi biên chế của Hải quân Nga và thay thế nó sẽ là loại tên lửa hành trình có tốc độ siêu vượt âm Zircon. P-700 không bao giờ được xuất khẩu và chỉ được biên chế cho Hải quân Nga.

Đứng thứ tư trong top 5 là tên lửa Kh-55, hiện vẫn đang được biên chế trong Hải quân Nga và là tên lửa hành trình phóng từ trên không, có tốc độ cận âm. Tên mã của NATO với loại tên lửa nay là AS-15 Kent.

Tên lửa Kh-55 lúc đầu được thiết kế để phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-160 được đưa vào sử dụng từ năm 1981. Tùy thuộc vào loại đầu đạn, nên Kh-55 có hai phiên bản, có trọng lượng lần lượt là 1.650 kg và 2.400 kg. Ngoài đầu đạn thống thường, tên lửa còn có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, với sức nổ tương đương với 200 kt TNT.

Kh-55 có tốc độ bay từ 0,6-0,8 Mach và tầm bắn rất xa, từ 300 km đến 3.500 km tùy thuộc vào độ cao bay, tốc độ và trọng lượng đầu đạn. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, radar, cũng như hệ thống dẫn đường hồng ngoại và điều chỉnh sai số bằng vệ tinh. Các máy bay sử dụng Kh-55 gồm Tu-95MS, Tu-160 và Su-34.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga xác nhận rằng, vào năm 2015, trong chiến dịch chống khủng bố mà Nga tham gia ở Syria, các máy bay ném bom của Nga đã phóng 34 tên lửa loại này vào các vị trí của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS với mức chính xác .

Đứng thứ ba trong top 5 tên lửa hành trình của Nga là tên lửa P-270 Moskit; đây là là tên lửa hành trình chống hạm siêu âm, có thể phóng đi từ máy bay hoặc tàu chiến.

P-270 Moskit cũng có phiên bản phóng từ mặt đất bằng xe tải quân sự được cải tiến, với ống khí nén. Việc sản xuất P-270 Moskit bắt đầu từ năm 1983 và tiếp tục khai thác cho đến ngày nay. Ngoài Nga, tên lửa này còn có mặt ở Ai Cập, Ấn Độ, Iran và Triều Tiên.

P-270 Moskit nặng 4.500 kg và có tầm bắn lên tới 250 km. Nó có thể mang theo đầu đạn hạt nhân, với sức nổ tương đương 120 kt thuốc nổ TNT. Tốc độ tối đa của tên lửa là 3 Mach, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và radar chủ động pha cuối. Loại máy bay phóng tên lửa từ trên không, chủ yếu là Su-27 và Su-33.

Đứng thứ hai trong top 5 tên lửa hành trình của Nga là tên lửa Kh-101. Đây là một dự án bí mật của Nga, được công chúng biết đến vào những năm 1990. Mục đích chính của tên lửa này là thay thế tên lửa Kx-55 đã ngừng hoạt động, có thể coi đây là vũ khí tiến công chiến lược của Nga hiện nay.

Tên lửa Kh-101 có trọng lượng nặng từ 2.200 đến 2.400 kg và mang một đầu đạn thông thường nặng từ 400 đến 450 kg hoặc mang một đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn của tên lửa là 4.500 - 5.500 km và có thể bay ở độ cao tối đa 6 km. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường hỗn hợp, có khả năng chống nhiễu và cho mức chính xác cao.

Hiện tại Kh-101 vẫn chưa được biên chế trong quân đội Nga, nhưng theo thông tin sơ bộ, các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đã được hoàn thành và tên lửa này đang được sản xuất hàng loạt. Khả năng vào năm 2023, Kh-101 sẽ được đưa vào hoạt động bởi quân đội Nga. Máy bay được trang bị là Tu-160 và Tu-95MSM.

Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng là một tên lửa xứng đáng có mặt ở đó, và thứ hạng của nó không có gì đáng ngạc nhiên, đó là tên lửa hành trình 3M-54 Kalibr; đây có thể nói là đối thủ xứng tầm của tên lửa hành trình Tomahawk nổi tiếng của Mỹ.

Hiện tên lửa Kalibr có nhiều phiên bản để có thể phóng được từ nhiều phương tiện khác nhau như tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, tên lửa này chỉ có thể di chuyển với tốc độ cận âm trong khoảng 0,6 đến 0,8 Mach. Tùy thuộc vào các biến thể, Kalibr có tầm bắn từ 50 km đến 2.500 km.

Tên lửa Kalibr sử dụng động cơ turbo, sử dụng nhiên liệu lỏng và có hệ thống dẫn đường tổng hợp (quán tính, hồng ngoại và điều chỉnh sai số bằng vệ tinh), nên cho mức độ chính xác rất cao (độ lệch tâm khoảng 1m); tên lửa có thể mang theo đầu đạn nặng từ 400-500 kg hoặc đầu đạn hạt nhân.

Kalibr có năm biến thể dành cho thị trường nội địa Nga và 11 phiên bản dành cho thị trường quốc tế. Loại tên lửa này cũng được xuất khẩu sang các quốc gia Algeria, Ấn Độ, Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, Kalibr đã được Quân đội Nga đã tích cực sử dụng nó trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Nguồn: Pinterest.

Tên lửa hành trình Kalibr - thanh gương vùng Caspian của Quân đội Nga. Nguồn: QPVN.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dan-ten-lua-hanh-trinh-nga-khien-moi-tau-chien-nato-kinh-hai-1556301.html