Đạn tên lửa sát thủ của S-400 Nga đã vào biên chế, đối thủ lo lắng

Hệ thống phòng thủ S-400 đã được trang bị đạn tên lửa mới 40N6, đáng chú ý loại đạn này có thể đánh chặn những mục tiêu bay với tốc độ Mach-14. Điều này nghĩa là các loại tên lửa đạn đạo cũng có thể dễ dàng bị đánh chặn.

Lực lượng phòng không Nga vừa quyết định mua tới 1.000 quả tên lửa đánh chặn tầm cao 40N6 trang bị cho hệ thống S-400.

Số đạn này dự tính sẽ được trang bị cho lực lượng không quân vũ trụ Nga trong khoảng thời gian từ 2018-2027.

Với việc được trang bị đạn tên lửa mới 40N6, hệ thống S-400 của Nga có thể dễ dàng đánh chặn những mục tiêu bay với tốc độ Mach-14.

Điều này có nghĩa là một số loại tên lửa đạn đạo cũng nằm trong tầm mục tiêu đánh chặn của hệ thống phòng không sát thủ này.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng giai đoạn đầu sản xuất hàng ngàn đạn đánh chặn 40N6 để trang bị cho khoảng 56 tổ hợp phòng không S-400 sẽ triển khai trên khắp lãnh thổ Nga.

Trước khi hợp đồng chính thức được ký kết, tên lửa 40N6 đã hoàn thành các bài kiểm tra cấp nhà nước vào tháng 7-2018.

Đạn tên lửa 40N6 có thể là bản nâng cấp từ 9M82M Giant thuộc tổ hợp S-300VM.

Khi thử nghiệm trên thực địa, tầm bắn tối đa của tên lửa 40N6 đạt 380 km khi chống lại mục tiêu là máy bay cỡ lớn sẽ không đạt tới hạn tầm bắn này.

Khi đánh chặn tên lửa đạn đạo, vận tốc cao nhất của tên lửa có thể đạt tới Mach 14.

So với tên lửa 48N6 thì điểm đột phá của đạn 40N6 là nó được tích hợp đầu dò radar chủ động chứ không còn là phương pháp hiệu chỉnh thông qua tên lửa Track via Missile - TVM nữa.

Với việc trang bị này, tên lửa này cho khả năng bắn trúng mục tiêu ngoài tầm dẫn của radar điều khiển hỏa lực.

Với tên lửa đánh chặn mới, một khẩu đội tên lửa S-400 có thể giám sát 300 và tấn công cùng lúc 36 mục tiêu trên không.

Số tên lửa có thể cùng lúc chiến đấu lên tới 72 tên lửa có tốc độ tối đa 4,8 km/s chỉ trong một lần phóng.

Hiện S-400 vẫn là tổ hợp phòng không mạnh nhất hiện đang trực chiến trong quân đội Nga.

Giới quan sát đánh giá, S-400 có thể mạnh hơn hệ thống Patriot của Mỹ.

Ngoài Nga, thì Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đặt mua hệ thống phòng không này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-dan-ten-lua-sat-thu-cua-s400-nga-da-vao-bien-che-doi-thu-lo-lang/788729.antd