Dàn thí sinh Miss Charm 2023 khoe dáng chuẩn với bikini

Trong đêm bán kết, các thí sinh Miss Charm 2023 khoe nhan sắc và độ duyên dáng trong các phần thi bikini, áo dài, váy dạ hội và trang phục dân tộc.

38 thí sinh đại diện của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại cuộc thi Miss Charm 2023 vừa trải qua vòng bán kết. Đêm tranh tài được dẫn dắt bởi người đẹp Karina Ramos - Hoa hậu Costa Rica 2014. Không khí trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi các người đẹp bước vào phần thi áo tắm. Với mái tóc tém đặc biệt, đại diện Cộng hòa Dominica (ảnh) luôn tạo được sự chú ý từ đầu cuộc thi.

38 thí sinh đại diện của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại cuộc thi Miss Charm 2023 vừa trải qua vòng bán kết. Đêm tranh tài được dẫn dắt bởi người đẹp Karina Ramos - Hoa hậu Costa Rica 2014. Không khí trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi các người đẹp bước vào phần thi áo tắm. Với mái tóc tém đặc biệt, đại diện Cộng hòa Dominica (ảnh) luôn tạo được sự chú ý từ đầu cuộc thi.

Dàn mỹ nhân quốc tế sải bước đầy tự tin và quyến rũ trong trang phục bikini của NTK Ivan Trần. Nhìn chung dàn thí sinh năm nay khá đồng đều về nhan sắc.

Người đẹp Colombia có vóc dáng gợi cảm, săn chắc. Cô đang được nhiều trang sắc đẹp uy tín dự đoán sẽ giành ngôi hoa hậu.

Đại diện Thái Lan sở hữu vóc dáng săn chắc, bốc lửa không kém cạnh những người đẹp Latin.

Thanh Thanh Huyền sở hữu vóc dáng cân đối dù không quá nổi bật về chiều cao. Trình độ catwalk của nữ MC cũng được cải thiện nhiều sau khi được đào tạo tại Philippines.

Trước phần thi bikini, các người đẹp thướt tha trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Vẻ đẹp riêng của dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia, châu lục, sắc tộc khác nhau kết hợp cùng tà áo dài Việt tạo nên nét độc đáo và cuốn hút đặc biệt.

Theo ban tổ chức, áo dài được chọn làm nội dung thì với mong muốn fan sắc đẹp cũng như khán giả quốc tế cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam.

Trong đêm bán kết, 38 người đẹp lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong những bộ cánh lộng lẫy ở phần thi trang phục dạ hội. Đa số các người đẹp năm nay đều chọn những bộ đồ với màu sắc nổi bật, đặc biệt là màu đỏ - màu chủ đạo của cuộc thi.

Thanh Thanh Huyền lựa chọn đầm dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa. Trung thành với phong cách gợi cảm trong suốt cuộc thi, người đẹp khoe trọn vóc dáng nhờ bộ cánh xuyên thấu, ôm sát.

Trong phần thi trang phục dân tộc, các thí sinh đem những “đặc sản” quê nhà lên sân khấu, từ vũ điệu Samba và không khí sôi động của lễ hội Carnival ở Brazil, loài chim công mang tính biểu tượng của Ấn Độ, Kimono và hoa anh đào từ Nhật Bản cho đến nghệ thuật sơn mài Myanmar...

Người đẹp Indonesia với trang phục dân tộc ấn tượng.

Thiết kế "Bánh tráng" của đại diện Việt Nam cũng được chú ý bởi độ hoành tráng. Giám khảo Mimi Morris thừa nhận, rất khó để chọn người xuất sắc nhất khi theo dõi các phần thi trong đêm bán kết. Tuy nhiên, nữ doanh nhân gốc Việt cho biết cô ấn tượng với những thí sinh sở hữu hình thể bốc lửa, khỏe khoắn và có kỹ năng tự tin trên sân khấu. Sau đêm thi, một vài thí sinh để lại ấn tượng mạnh là người đẹp Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica...

Khép lại đêm bán kết, vương miện Miss Charm 2023 của nhà thiết kế trang sức người Mexico - Ricardo Patraca cũng được công bố. Vương miện đính kết hơn 6.000 viên đá quý và được các nghệ nhân gia công bằng bạc Mexico. Đây là một trong những phần thưởng mà hoa hậu sẽ nhận được trong đêm chung kết 16/2.

Video: Toàn bộ phần thi của Thanh Thanh Huyền trong đêm bán kết.

Ngọc Thanh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dan-thi-sinh-miss-charm-2023-khoe-dang-chuan-voi-bikini-ar741946.html