Dàn thí sinh VOV's K-Pop Contest tập luyện trước đêm Bán kết

Sáng 19/12, các thí sinh đã tập trung tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam để bốc thăm thứ tự diễn, tập luyện và chuẩn bị cho đêm Bán kết.

Sau hơn 2 tháng phát động, BTC cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc – VOV 2019” (VOV’s K-Pop Contest) đã nhận được hơn 400 tiết mục từ các bạn trẻ thuộc nhiều lứa tuổi ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Sáng 19/12, các thí sinh đã tập trung tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam để bốc thăm thứ tự diễn, tập luyện và chuẩn bị cho đêm Bán kết.

Trong đêm Bán kết, các thí sinh sẽ thể hiện tiết mục đã gửi dự thi trong vòng sơ loại hoặc một tiết mục mới với sự hướng dẫn và chuẩn bị kỹ càng từ tổ chuyên môn.

Trong đêm Bán kết, các thí sinh sẽ thể hiện tiết mục đã gửi dự thi trong vòng sơ loại hoặc một tiết mục mới với sự hướng dẫn và chuẩn bị kỹ càng từ tổ chuyên môn.

Ban Giám khảo vòng sơ loại gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Việt Nam và Hàn Quốc có chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực âm nhạc.

Nhạc sĩ Tạ Ngọc Hưng, Phó Trưởng Ban Âm nhạc (VOV3), Đài TNVN, Trưởng Ban Giám khảo vòng Bán kết cho biết: “Tiêu chí của Ban Giám khảo vòng Bán kết là các thí sinh phải hát được tiếng Hàn do đây là cuộc thi hát tiếng Hàn Quốc, sau đó âm nhạc phải có cảm xúc, hát đúng nốt, đúng nhịp, không chênh phô. Ngoài ra, Hội đồng Giám khảo cũng có điểm cộng cho những phần thi được đầu tư như trang phục, nhảy, trình diễn tự tin trước ống kính”.

Trong buổi tập luyện, các thí sinh/nhóm thí sinh đã mang đến những màn trình diễn đa màu sắc. Trong đó, có nhiều tiết mục sôi động với nhóm nhảy phụ họa, cũng có nhiều tiết mục tập trung vào giọng hát với đàn guitar. Đa phần các thí sinh đều lựa chọn những bài hát nhạc trẻ, được giới trẻ yêu thích như “Last dance” (Big Bang), “Four seasons” (TaeYeon), “Solo” (Jennie), “Idol” (BTS), “Playing with fire” (Blackpink)…

Với từng phần thi, tổ chuyên môn đều góp ý chi tiết từ trang phục, cách trình diễn, cách hát… để thí sinh có phần trình diễn tốt nhất trong đêm bán kết.

Các thí sinh mang đến những màn biểu diễn được dàn dựng công phu.

Nổi bật trong số các thí sinh có Vương Hồng Sơn (còn được biết đến với nghệ danh Vương Sơn). Anh từng là thành viên nhóm nhạc CZB hoạt động theo mô hình và phong cách Hàn Quốc. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhóm đã tan rã.

Thí sinh Trần Minh Thư khiến BTC bất ngờ bởi giọng ca đầy nội lực.

Một thí sinh khiến tổ chuyên môn và các thí sinh có mặt trong buổi tập luyện bất ngờ với giọng hát và khả năng trình diễn, đó là Nguyễn Lê Đại Dương sinh năm 1993, đến từ TP.HCM. Đại Dương chia sẻ, anh là người đã từng được song ca với nam ca sĩ YeSung của nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior trong chương trình Nhạc hội song ca vào năm 2017. Niềm yêu thích âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc Hàn Quốc đã mang Đại Dương đến “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc – VOV’s K-Pop Conetst” 2019.

Bên cạnh đó, các thí sinh còn thể hiện những màn vũ đạo đẹp mắt.

Đêm Bán kết cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc – VOV’s K-Pop Contest sẽ diễn ra vào tối 20/12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/dan-thi-sinh-vovs-kpop-contest-tap-luyen-truoc-dem-ban-ket-991768.vov