Dân thích thú dùng điện thoại ghi vòi rồng cao trăm mét xuất hiện trên biển Hà Tĩnh

Sáng ngày 18/9, một vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Trong vòng một tháng qua vòi rồng đã xuất hiện hai lần trên vùng biển Hà Tĩnh.

Trong vòng một tháng qua vòi rồng đã xuất hiện hai lần trên vùng biển Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 7 giờ sáng ngày 18/9, người dân phát hiện vòi rồng trên biển. Vị trí vòi rồng cách đất liền khoảng 3 hải lý, chiều cao của vòng rồng ước tính cả trăm mét.

Ông Hùng cho biết thêm, ngay sau khi phát hiện vòi rồng, nhiều người dân địa phương thích thú đã dùng điện thoại ghi lại hiện tượng thiên nhiên này.

Vào thời điểm trên, bầu trời nơi đây có mây đen dày đặc, trên biển mưa rất to. Vòi rồng xuất hiện khoảng 30 phút và tan ngay trên biển. Do tàu thuyền đã rút vào bờ nên vòi rồng không gây ra thiệt hại đến người dân địa phương. Ngay sau đó, trên địa bàn xã Cẩm Nhượng xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn.

Trước đó, ngày 29/8, một vòi rồng cũng xuất hiện trên biển Vũng Áng thuộc xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Cơ quan chức năng cho biết, vòi rồng này sau đó di chuyển lên đất liền và gây nên trận lốc xoáy làm 42 nhà dân ở xã Kỳ Hoa (Thị xã Kỳ Anh) tốc mái và đổ sập.

Đình Chuân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dan-thich-thu-dung-dien-thoai-ghi-voi-rong-cao-tram-met-xuat-hien-tren-bien-ha-tinh-post313439.info