Dân Thủ đô bế con nhỏ, xếp hàng dài mua bánh Trung thu

Rất nhiều người dân Thủ đô tập trung ở cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương trên phố Thụy Khuê để mua bánh cho gia đình, người thân.

Những ngày rằm tháng Tám, một tiệm bánh Trung thu truyền thống ở phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội rất đông người dân xếp hàng chờ mua bánh.

Những ngày rằm tháng Tám, một tiệm bánh Trung thu truyền thống ở phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội rất đông người dân xếp hàng chờ mua bánh.

Theo chia sẻ của những người làm việc tại cửa hàng bánh, từ những ngày cận rằm Trung thu đến nay, từ sáng đến tối những đoàn người xếp hàng dài trên dãy phố chờ mua.

Bánh Trung thu truyền thống tại đây có thể được nướng luôn tại lò, đóng gói tại chỗ hoặc sản xuất tại lò nướng gần đó mang về đóng gói phục vụ khách hàng.

Bánh gồm 2 loại là bánh nướng và bánh dẻo, đa dạng các loại nhân bánh. Giá bánh dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc, một hộp 4 cái giá khoảng 190.000 đồng.

Do lượng khách luôn đông nên nhân viên cửa hàng luôn tay luôn chân. Bánh trung thu mua tại đây cũng miễn đổi trả.

Không bị giới hạn số lượng bánh mua như năm trước, năm nay, người dân có thể mua bao nhiêu tùy ý. Ảnh người đàn ông ở Ứng Hòa, Hà Nội mua 4 hộp (16 chiếc bánh) về làm quà cho bạn bè và người thân.

Nhiều người bế theo con nhỏ xếp hàng chờ mua.

Người phụ nữ chở 2 con đi mua bánh trung thu truyền thống.

Những gia đình có em nhỏ thường được ưu tiên hơn trong quá trình xếp hàng.

Một người đang xếp hàng cho biết, vào thời điểm đông người, việc thuê mua hộ bánh có giá lên đến 50.000 đồng/lượt.

Nhiều người khách mua xong kiểm tra vị nhân bánh,...

... hạn sử dụng để đảm bảo bánh ngon nhất.

Tuy nhiên, do lượng người tập trung về cửa hàng bánh đông, nhiều khách hàng dừng đỗ xe dưới lòng đường khiến nhiều thời điểm giao thông đi lại khó khăn.

Nguyễn Như/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/dan-thu-do-be-con-nho-xep-hang-dai-mua-banh-trung-thu-817627.vov