Dân tố bị lừa, quản lý thị trường nói 'không thể xử lý'

Lực lượng chức năng đuổi theo yêu cầu các nhóm bán hàng quay lại giải thích rõ ràng cho người dân nhưng... không kịp!

Người dân chở hàng đến trụ sở UBND xã An Nông yêu cầu làm rõ chất lượng sản phẩm

Liên quan đến vụ việc hàng chục người dân ở An Nông (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) kéo đến trụ sở UBND xã "bắt đền" vì nghi bị lừa mua phải hàng giả, ông Hà Đình Hiền, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đóng trên địa bàn huyện Triệu Sơn) cho rằng "không thể xử lý".

“Vấn đề này rất khó xử lý vì người dân mua hàng từ hôm 29/7, sau đó ngày 30/7 mới mang lên bảo hàng giả và đòi trả hàng thì trả cho ai. Bây giờ nói hàng giả cũng khó vì toàn hàng do Việt Nam sản xuất có địa chỉ cụ thể. Ngay lúc mua hàng, khi nghi ngờ hàng giả thì báo cho cơ quan chức năng, giờ không có cơ sở nào cả nên việc này không thể xử lý được”, ông Hiền nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 30/7, hàng chục người dân xã An Nông (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) dùng xe máy chở hàng hóa là bếp gas, nồi, xoong chảo… đến trụ sở UBND xã An Nông để yêu cầu chính quyền làm rõ việc Công ty CP Truyền thông kinh doanh và pháp luật được giới thiệu về nhà văn hóa bán sản phẩm kém chất lượng, có dấu hiệu lừa đảo (giá thị trường chỉ khoảng 1 triệu đồng, còn công ty này bán với giá 2 triệu đồng).

Sau sự việc, ông Hoàng Văn Giang, Chủ tịch UBND xã An Nông cho biết, trước đó xã có nhận được văn bản của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện giới thiệu về địa phương để quảng cáo sản phẩm nồi cơm điện, bếp âm hồng ngoại nên xã đã có văn bản giới thiệu về cho các thôn biết thông tin. Ban đầu, họ giới thiệu một bộ sản phẩm gồm các loại bếp gas, nồi, chảo… giá 2.850.000 đồng và bán cho một người dân. Khi người này trả tiền mua hàng, phía công ty bỏ tất cả số tiền 2.850.000 đồng vào phong bì rồi trao lại cho người dân vừa mua hàng, nói là công ty biếu. Vì thế, nhiều người dân tưởng rằng mua hàng sẽ được trả lại tiền nên đã có gần 80 hộ dân bỏ ra khoảng 200 triệu đồng để mua hàng.

Tiếp đến, các nhóm bán hàng đưa cho các trưởng thôn một tệp phong bì tương đương với số người mua hàng để đưa cho những người dân mua hàng. Nhưng khi kiểm tra trong mỗi phong bì chỉ có 100.000 đồng, không phải toàn bộ số tiền họ đã bỏ ra mua hàng, nên bức xúc, cho rằng bị lừa đảo và đòi tìm các nhóm người bán hàng của công ty để làm rõ.

Đến chiều 29/7, tất cả các nhóm bán hàng đồng loạt lên ô tô rời khỏi xã An Nông. Lực lượng chức năng đuổi theo yêu cầu các nhóm bán hàng quay lại giải thích rõ ràng cho người dân nhưng... không kịp!

Sáng 31/7, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã thu hồi, hủy bỏ văn bản ngày 13/7 của Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện vì trái thẩm quyền và phê bình lãnh đạo phòng này.

Liên quan đến việc Sở VH, TT&DL tỉnh có văn bản giới thiệu công ty trên về huyện Triệu Sơn, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở VH, TT&DL Thanh Hóa cho biết: Sở chỉ cấp giấy phép quảng cáo sản phẩm từ ngày 13/7 - 26/8 nên việc công ty tổ chức bán hàng là sai quy định.

Trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành lập biên bản và lấy thông tin từ người dân. Hiện cũng chưa liên hệ được với phía công ty để làm rõ.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dan-to-bi-lua-quan-ly-thi-truong-noi-khong-the-xu-ly-d266530.html