Dân Tokyo được kêu gọi tiết kiệm điện

Chính phủ Nhật Bản ngày 9/6 kêu gọi các hộ gia đình và nhà máy, xí nghiệp tại Tokyo tiết kiệm điện trong tháng 7 và tháng 8 để đảm bảo nguồn cung điện ổn định, Reuters đưa tin.

Tháp Tokyo và các tòa nhà xung quanh tắt bớt đèn để tiết kiệm điện, tháng 3/2022. Ảnh: Reuters.

Giới chức Nhật Bản không đặt ra mục tiêu cắt giảm cụ thể nhưng kêu gọi người dân tiết kiệm điện “ở mức hợp lý” trong hai tháng cao điểm mùa hè.

“Nhiều hành động nhỏ gộp lại sẽ có tác động lớn trong việc tiết kiệm điện. Chúng tôi kêu gọi tiết kiệm điện nhưng cũng cần cảnh giác trước tình trạng sốc nhiệt”, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi nói, theo Jiji Press.

Công suất điện dự phòng của công ty điện Tokyo (TEPCO) - đơn vị cung ứng điện cho vùng kinh tế quan trọng nhất Nhật Bản - đã rơi xuống dưới mức 5%, gần với mức tối thiểu 3% cần thiết để đảm bảo nguồn điện ổn định. Nếu rơi xuống dưới mức tối thiểu, tình trạng mất điện có thể xảy ra.

Con số này dự kiến rơi xuống 3,1% vào tháng 7 và chỉ tăng lên 4,8% vào tháng 8. Ở các khu vực khác, công suất dự phòng đều trên 5%.

Nguồn cung điện tại Nhật Bản vào mùa hè năm nay được đánh giá “dễ thở" hơn so với mùa hè năm ngoái, theo dự báo được Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Nhật Bản đưa ra hồi tháng 5.

Năm 2022, miền Đông Nhật Bản đã phải hứng chịu đợt nắng nóng mạnh hồi tháng 6. Chính phủ Nhật Bản khi đó đã phải kêu gọi người dân cắt giảm sử dụng điện xuống mức tối thiểu - bao gồm kêu gọi cư dân Tokyo và các khu vực lân cận tắt các thiết bị không cần thiết trong 3 tiếng đồng hồ kể từ 15h hàng ngày, theo BBC.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-tokyo-duoc-keu-goi-tiet-kiem-dien-post1438409.html