Dân Trung Quốc hồ hởi đón người thân về ăn Tết sau khi biên giới được mở cửa

Dân Trung Quốc hồ hởi đón người thân về ăn Tết sau khi đất nước bỏ chính sách zero-COVID và mở cửa biên giới, bỏ quy định cách ly đối với khách nhập cảnh.

Trung Quốc đã bắt đầu đón những đợt khách quốc tế đầu tiên sau khi dỡ bỏ thủ tục cách ly và kiểm dịch nghiêm ngặt, chấm dứt 3 năm áp dụng chính sách “zero-COVID”, theo tờ South China Morning Post.

Đầu ngày 8-1, ngày đầu tiên khách quốc tế có thể tự do đến Trung Quốc kể từ khi đại dịch bắt đầu, các sân bay Quảng Châu, Thâm Quyến và Thượng Hải đã đón các hành khách đến từ Canada, Singapore và New Zealand, phần lớn là người thân về thăm gia đình sau 3 năm xa cách.

Niềm vui được đón chào người thân quay về tại sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải. Ảnh: AFP

Niềm vui được đón chào người thân quay về tại sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải. Ảnh: AFP

Theo tờ Guangzhou Daily, sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu đón hơn 2.000 hành khách trên 14 chuyến bay từ Doha, Dubai, Jakarta, New York, Seoul và các thành phố khác trong ngày 8-1.

Đoàn tụ gia đình

Sáng sớm 8-1, tại sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, một người đàn ông họ Lý giơ cao tấm bảng viết tay “mừng con về nhà” khi đợi con gái mình. Con ông Lý là một du học sinh ở New Zealand.

“Đã 3 năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp con bé. Chúng tôi không muốn đợi thêm một ngày nào nữa” - ông Lý nói với tờ The Beijing News.

Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải - sân bay đông đúc nhất của Trung Quốc trong 20 năm qua - chỉ phục vụ 1,64 triệu hành khách vào năm 2022, ít hơn nhiều so với 39 triệu hành khách vào năm 2019.

Tại sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, một sinh viên họ Hác vừa đáp chuyến bay và đang đợi cha mẹ đến rước. Anh cho biết rất vui mừng khi được đoàn tụ với gia đình sau 3 năm xa cách.

“Tôi lo về việc kiểm dịch. Tôi đã rất mong được trở về nhà nhưng không thể. Bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi ở Quảng Châu vài ngày và sau đó về nhà đón Tết” - anh Hác nói.

Niềm vui cũng đến với các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có các đối tác quốc tế và hoạt động trong lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải.

Khi hay tin hoạt động kiểm dịch được nới lỏng, ông Lư Viên Hổ - giám đốc một công ty thương mại ở Tuy Phân Hà, Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang - đang có kế hoạch đến thăm nhà máy của đối tác kinh doanh người Nga của mình.

Ông cho biết thu nhập hàng năm trước đại dịch của công ty ông đạt từ từ 40 đến 50 triệu nhân dân tệ (7,3 triệu USD). Tuy nhiên, con số này đã giảm tới 70% trong 3 năm qua.

Ông nói: “Tôi sẽ xem chúng tôi có thể mua thêm sản phẩm nào từ đối tác hay không. Bây giờ, hàng về Trung Quốc không phải kiểm dịch từ 7 đến 10 ngày nữa. Chúng tôi có thể vận chuyển chúng trực tiếp đến kho hàng của mình”.

Hàng rào kiểm dịch được dỡ bỏ tại sảnh đến ga quốc tế của sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải. Ảnh: REUTERS

Bà Lý Bạch Bác - tổng giám đốc của một công ty du lịch quốc tế có trụ sở tại Tuy Phân Hà - cho biết các nhân viên đổi nghề khi hoạt động du lịch bị đình trệ do COVID-19 rất hào hứng quay trở lại làm việc.

Bà nói: “Chúng tôi đã liên hệ với các khách hàng nước ngoài sau khi biết về việc mở cửa trở lại. Chúng tôi cũng đã chia sẻ với du khách Nga thông tin du lịch về Tuy Phân Hà. Họ rất mong được đến thăm nơi này”.

“Chúng tôi cũng đã liên hệ với các khách sạn để kiểm tra xem những khách sạn nào đang hoạt động và có khả năng đón khách” - bà Lý nói với tờ The Beijing News.

Nới lỏng chính sáchNgành du lịch của Trung Quốc đang dần khởi sắc. Ngay trong tháng này, các hãng hàng không Trung Quốc đã bắt đầu lên lịch khai thác nhiều chuyến bay quốc tế hơn.

Hãng hàng không China Eastern Airlines sẽ khai thác 184 chuyến bay quốc tế trong tháng 1. Trong đó, hãng này sẽ khai thác 3 chuyến mỗi tuần đối với các đường bay từ sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải đến thủ đô Budapest (Hungary), Auckland (New Zealand) và Sydney (Úc), đài CCTV đưa tin.

Bên cạnh đó, hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines sẽ có các chuyến bay hàng ngày đi từ Thượng Hải đến Phuket và 3 chuyến bay mỗi tuần đối với đường bay từ Quảng Châu đến Chiang Mai ở miền Bắc Thái Lan.

Theo tờ The Paper, tại sân bay Phố Đông Thượng Hải, các cơ sở cách ly COVID-19 tại sảnh đến ga quốc tế đã bị dỡ bỏ vào cuối ngày thứ 7-1.

Theo chính sách mới, từ ngày 12-1, các chuyến bay quốc tế có thể hạ cánh trực tiếp tại Bắc Kinh. Trong 3 năm trước đó, Trung Quốc yêu cầu hành khách phải được sàng lọc tại các thành phố khác của Trung Quốc, trước khi lên cùng một máy bay để bay tới thủ đô của nước này.

Trong khi đó, 8 cảng trên đất liền nối Trung Quốc với Nga, Mông Cổ, Triều Tiên, Kazakhstan, Myanmar, Lào và Việt Nam cũng đã hoạt động trở lại trong ngày 8-1, CCTV đưa tin.

Thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc - giáp biên giới với Myanmar - đã trải qua 7 lần phong tỏa vì dịch COVID-19 từ năm 2020. Vào 8 giờ, ngày 8-1, cảng trên đất liền tại thành phố này đã tiến hành các thủ tục hải quan trở lại.

Những người vào Trung Quốc qua các cảng trên đất liền được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong 48 giờ. Theo CCTV, xe tải muốn đi qua các nơi này phải khai báo trước thông tin về tài xế và phương tiện cho cơ quan hải quan Trung Quốc.

Du khách tại Thâm Quyến. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Tháng trước, Trung Quốc đã thông báo kể từ ngày 8-1, du khách đến Trung Quốc chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 48 giờ trước đó. Quyết định này đã chính thức hủy bỏ việc kiểm dịch tập trung và xét nghiệm COVID-19 khi đến Trung Quốc, báo hiệu sự thay đổi trong chính sách chống dịch của Bắc Kinh.

Khách nhập cảnh cũng không cần phải nộp đơn cho các đại sứ quán Trung Quốc để lấy mã sức khỏe trước khi đặt chân đến đất nước tỉ dân này. Giới hạn về số lượng chuyến bay quốc tế cũng đã được bãi bỏ. Dù vậy, hành khách vẫn được yêu cầu phải đeo khẩu trang trên máy bay.

Khách đến có dấu hiệu sốt tại những nơi làm thủ tục nhập cảnh có thể làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Nếu kết quả là dương tính nhưng có triệu chứng nhẹ, du khách sẽ được phép cách ly tại nhà, người có triệu chứng nặng sẽ được hỗ trợ điều trị y tế.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/dan-trung-quoc-ho-hoi-don-nguoi-than-ve-an-tet-sau-khi-bien-gioi-duoc-mo-cua-post715686.html