Dân Trung Quốc kỳ thị, xua đuổi người Hồ Bắc

Khi số ca nhiễm virus corona vượt SARS, người dân ở nhiều khu vực tại Trung Quốc kỳ thị, xa lánh, xua đuổi người dân Vũ Hán.

Tính cho tới chiều 29/1, Trung Quốc ghi nhận 132 trường hợp thiệt mạng do nhiễm virus corona, hơn 6.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 1.200 người trong tình trạng nguy kịch.

Như vậy, chỉ sau 30 ngày thông báo dịch, số người bị nhiễm viêm phổi cấp ở Trung Quốc đã chính thức vượt số bệnh nhân nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS). Có 5.327 người nhiễm bệnh, 349 người tử vong trong đại dịch SARS kéo dài từ cuối năm 2002 đến giữa tháng 8/2003 riêng trong lãnh thổ Trung Quốc.

Các con số tử vong, lây nhiễm ngày càng tăng nhanh kéo theo sự kỳ thị, xa lánh ngày càng nghiêm trọng với người Hồ Bắc, đặc biệt là dân Vũ Hán.

Người dân tỉnh Giang Tây dùng đá chặn người Hồ Bắc.

Người dân tỉnh Giang Tây dùng đá chặn người Hồ Bắc.

Hình ảnh lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội những ngày qua cho thấy nhiều con đường dẫn từ Hồ Bắc tới các tỉnh Hà Nam, Giang Tô bị chặn, một số con đường thậm chí còn bị đào lên để ngăn người dân đi vào.

Một quan chức Hà Nam phụ trách theo dõi các tuyến đường dẫn vào tỉnh Hà Nam cho biết ông được lệnh theo dõi nghiêm ngặt không để bất cứ người dân Hồ Bắc nào xâm nhập vào địa phận tỉnh này.

"Sẽ không có người Hồ Bắc nào vượt qua cổng của tôi. Tôi sẽ buộc họ phải trở lại. Một số người dân còn đào đường của họ, nhưng tôi nghĩ điều đó quá cực đoan. Lệnh mà tôi được nhận là đảm bảo kiểm tra mọi chiếc xe và tất cả hành khách và gửi trở lại bất cứ ai, chiếc xe nào tới từ Hồ Bắc", ông này cho hay.

Một người đàn ông tới từ Hồ Bắc nói mình bị phân biệt đối xử trong thời gian lưu lại Đại Lý, tỉnh Vân Nam.

"Các khách sạn địa phương không cho phép chúng tôi ở lại, chúng tôi cũng không thể quay lại Hồ Bắc sau lệnh phong tỏa", ông này cho hay.

Hôm 28/1, tại sân bay Nagoya (Nhật Bản), hơn 70 hành khách Thượng Hải quyết không lên máy bay sau khi phát hiện 16 người Vũ Hán đi chung chuyến bay của Chinese Southern Airlines nhờ giọng nói.

Phản ứng quyết liệt của nhóm hành khách Thượng Hải khiến chuyến bay phải cất cánh chậm 5 tiếng. Vụ việc chỉ được giải quyết sau khi có sự xuất hiện của nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagayo.

Một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại cảnh một người đàn ông Hồ Bắc bị một khách sạn ở Thiểm Tây từ chối. Người này nhấn mạnh mình không hề trở lại Hồ Bắc nhưng nhân viên khách sạn nhất quyết không để họ thuê phòng.

"Tôi cảm thấy nhiều người Vũ Hán đang bị đối xử như người Do Thái năm 1939. Họ bị tra hỏi khắp nơi. Bản chất của con người bị phơi bày khi đối mặt với thảm họa", một cư dân mạng bình luận.

"Virus không khủng khiếp. Điều khủng khiếp là sự thiếu hiểu biết", một người khác nói.

Một số hình ảnh khác về "nạn phân biệt" người Hồ Bắc:

Nhiều tuyến đường dựng rào chắn để ngăn người Hồ Bắc. (Ảnh: SCMP)

Người dân "dựng tường" ngăn virus. (Ảnh: Twitter)

Nhiều tuyến đường bị đào bới để ngăn người Hồ Bắc. (Ảnh: Twitter)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/dan-trung-quoc-ky-thi-xua-duoi-nguoi-ho-bac-ar524388.html