Dẫn trước 2-0, Man City vẫn phải 'nếm trái đắng' trước Wolverhampton

Manchester City đã phải rời sân Molineux vo81i hai bàn tay trắng sau khi để thua ngược 2-3 trước Wolverhampton ở vòng 19 Premier League.

Man City thua ngược dù dẫn trước 2-0. (Nguồn: Getty Images)

Man City thua ngược dù dẫn trước 2-0. (Nguồn: Getty Images)

Manchester City đã không thể có quà dành tặng người hâm mộ khi để thua ngược 2-3 kịch tính trước Wolverhampton ở trận đấu muộn nhất vòng 19 Premier League.

Thất bại này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola ngày càng xa vời với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Sau 19 vòng đấu, Man City mới chỉ có được 28 điểm và họ dường như đã "giương cờ trắng" khi đã để cho Liverpool bỏ xa đến 14 điểm. The Kop hiện vẫn đang còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Ở cuộc chạm trán tại Molineux, Manchester City đã phải sớm chịu bất lợi khi thủ thành Ederson lĩnh thẻ đỏ chỉ sau đúng 12 phút thi đấu. Aguero phải ngậm ngùi rời sân nhường chỗ cho thủ thành dự bị Claudio Bravo.

Man City chơi thiếu người chỉ sau hơn 10 phút thi đấu.

Mặc dù phải chơi thiếu người song Man City vẫn thi đấu ổn định và gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước 2-0 sau 50 phút nhờ cú đúp của Raheem Sterling.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà các họ trò của Pep làm được trước khi phải chịu sức ép rất lớn từ phía Wolverhampton và liên tiếp phải nhận 3 bàn thua.

Adama Traore (phút 55), Raul Jimenez (82) và Matt Doherty (89) đã thay nhau lập công để giúp Wolverhampton ngược dòng thắng 3-2 đầy kịch tính.

Chiến thắng đầy ấn tượng này giúp Wolverhampton vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, chỉ còn kém vị trí thứ tư mà Chelsea đang nắm giữ đúng 2 điểm.

Wolves ngược dòng ấn tượng trước Man City.

Huy Khánh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dan-truoc-20-man-city-van-phai-nem-trai-dang-truoc-wolves/615559.vnp