Đan Trường và Lam Trường đọ tuổi già cùng nhau khi gặp lại

Đan Trường đã dành quỹ thời gian ít ỏi chia sẻ với truyền thông về những tin đồn xấu động chạm đến mối quan hệ giữa anh và Lam Trường.

Đan Trường và Lam Trường đều là những ngôi sao hàng đầu ở Việt Nam vào những năm cuối 2000. Cho đến tận bây giờ, cả hai nam ca sĩ vẫn luôn là một nghệ sĩ lớn và có lượng fan khá trung thành và hùng hậu.

Đan Trường - Lam Trường vui vẻ gặp lại nhau

Đan Trường - Lam Trường vui vẻ gặp lại nhau

Lam Trường vào nghề trước Đan Trường vài năm, anh đã sở hữu hàng loạt ca khúc hit như: Tình thôi xót xa, Kiếp lữ hành, Lá thư cuối cùng....

Sau đó, sự xuất hiện của "đàn em" Đan Trường đã khiến truyền thông tốn nhiều giấy về mối quan hệ giữa hai người. Bởi, cả hai đều cùng tên Trường, đều theo dòng nhạc trữ tình, Pop Ballad. Chính vì thế, mỗi khi có sự so sánh cả hai đều bị đặt lên bàn cân.

Sau 20 năm đi hát, ca sĩ Đan Trường vẫn giữ được nét trẻ trung của mình.

Đan Trường tuy vào nghề sau Lam Trường nhưng anh cũng nhanh chóng trở thành một ngôi sao hạng A rất thuận lợi, có trong tay một loạt ca khúc hot như: Kiếp ve sầu, Bước chân lẻ loi, Đi về nơi xa, Tình quay gót.....

Cả hai đều có ngoại hình khá thư sinh, nên nhanh chóng chiếm được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, đặc biệt là các bạn nữ.

Vì sự cạnh tranh tìm chỗ đứng trong showbiz quá nhiều nên Đan Trường và Lam Trường từng vướng phải tin đồn, "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Lam Trường đang có cuộc sống viên mãn

Mới đây, Đan Trường và Lam Trường đã gặp nhau tại sự kiện được diễn ra tại Hà Nội. Cả hai đã gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách. Bởi, hiện tại, Đan Trường chủ yếu sống bên Mỹ cùng người vợ doanh nhân Thủy Tiên. Còn Lam Trường vẫn sống ở Việt Nam và chạy show lưu diễn các nước liên tục.

Giờ đây, cả hai đã không còn là những chàng thư sinh thủa mới vào nghề, đều đã trưởng thành và trở thành những ông bố của các nhóc tỳ đáng yêu. Cả hai đứng cạnh chụp ảnh với nhau nhưng đều khiến người đối diện phải thốt lên: "Hai ông bố này bị lão hóa ngược vì quá trẻ".

Tại sự kiện, Lam Trường chia sẻ: "Một trong những người đầu tiên mà Lam Trường luôn nhớ tới trong nghề nghiệp là Đan Trường. Chúng tôi có gu âm nhạc tương đối giống nhau, lại cùng tên và hoạt động sôi nổi trong thời gian gần nhau, tôi rất muốn mời Đan Trường vào những show diễn của mình. Hy vọng trong các chương trình tới, chúng tôi sẽ có duyên kết hợp. Khi làm việc, chúng tôi gọi thẳng cho nhau chứ không phải qua cấp quản lý".

Còn ca sĩ Đan Trường thì tâm sự: "Tôi luôn nhớ lần đầu tiên được "chạm mặt" với anh Lam Trường tại sân khấu Lan Anh. Thời điểm đó, hai anh em chưa hề gặp mặt nhau nhưng mọi người lại cứ đồn thổi chúng tôi là đối thủ, rất gờm nhau, không nói chuyện với nhau. Khi cả hai gặp nhau trong chương trình Làn sóng xanh lại sân khấu Lan Anh, rất nhiều con mắt nhìn vào cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Riêng hai anh em lại cảm thấy rất vui. Tôi còn nhớ, lúc đó anh Trường lớn còn đứng cạnh cây đàn. Hai anh em luôn yêu quý nhau chứ không có việc ghen tỵ với nhau".

Khi được hỏi: Cảm xúc của anh khi bị so sánh với đàn anh Lam Trường? Ca sĩ Đan Trường cho hay: "Chúng tôi cảm thấy bình thường. Ai cũng có công việc riêng và sự ngưỡng mộ dành cho nhau. Fan của chúng tôi lúc đó rất hiền, kiểu thày nào trò đó, họ không có hiềm khích với nhau. Công chúng thì chỉ tò mò về mối quan hệ của chúng tôi".

Chia sẻ về đàn em, Lam Trường cho hay: "Tôi yêu quý Đan Trường. Nếu có show diễn chung, hai anh em thường đi cùng nhau, ăn uống và ngắm những cảnh đẹp. Hai anh em rất thân thiết".

"Chúng tôi thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Đôi khi còn hát bè cho nhau nữa", Lam Trường nói thêm./.

Đỗ Quyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dan-truong-va-lam-truong-do-tuoi-gia-cung-nhau-khi-gap-lai-20190720154015315.htm