Dân tụ tập, giữ xe công vụ để phản đối dự án điện mặt trời

Trên đường đi khảo sát dự án Nhà máy Điện mặt trời đầm Trà Ổ về, đoàn công tác của H.Phù Mỹ (Bình Định) bị hàng trăm người dân chặn lại để phản đối việc triển khai dự án.

Người dân chặn xe của đoàn công tác UBND H.Phù Mỹ - Ảnh: ẢNH: NGUYỄN THẾ

Chiều 30.6, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ (Bình Định), cho biết nhiều người dân vẫn đang tiếp tục tụ tập tại khu vực đầm Trà Ổ (thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, H.Phù Mỹ) giữ 3 ô tô của đoàn công tác đi khảo sát dự án Nhà máy Điện mặt trời đầm Trà Ổ, trong đó có 2 ô tô công vụ thuộc UBND H.Phù Mỹ và 1 ô tô của doanh nghiệp.

Cũng trong chiều 30.6, Đảng ủy xã Mỹ Châu đã họp chi bộ thôn Châu Trúc để giải thích cho đảng viên tại địa phương hiểu và tuyên truyền cho người dân biết về dự án Nhà máy Điện mặt trời đầm Trà Ổ cũng như hành vi chặn đường, ngăn cản việc hoạt động của cán bộ và giữ xe công vụ là vi phạm pháp luật.

Thông tin ban đầu, sáng 28.6, trên đường đi khảo sát dự án Nhà máy Điện mặt trời đầm Trà Ổ về, 3 ô tô trên cùng đoàn công tác của H.Phù Mỹ bị hàng trăm người dân xã Mỹ Châu chặn lại nhằm phản đối việc triển khai dự án này. Sau khi chặn xe, người dân địa phương thay nhau giữ các xe này và yêu cầu gặp lãnh đạo tỉnh để đối thoại.

Cũng theo chính quyền địa phương, từ ngày 28.6 đến 30.6, chính quyền địa phương đã liên tục vận động người dân thả xe nhưng không thành.

Nhiều người dân cho rằng đầm Trà Ổ là nơi mưu sinh của hàng trăm người hành nghề đánh bắt cá. Nếu lấy đầm Trà Ổ làm dự án thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhiều người sống xung quanh đầm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết UBND tỉnh Bình Định mới cho chủ trương chứ chưa triển khai dự án nên chưa tiến hành họp dân.

“Người dân muốn đối thoại thì chính quyền sẽ tổ chức đối thoại. Nhưng việc đối thoại phải diễn ra tại trụ sở thôn, trường học, có người ghi chép chứ không thể người dân yêu cầu ra ngay đầm để đối thoại”, ông Dũng nói.

Ngày 12.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ, với tổng vốn đầu tư 1.440 tỉ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký đầu tư, dự án được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 60ha mặt nước và 0,6ha mặt đất; công suất thiết kế là 50MWp; dự kiến đến hết quý 2.2019, nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dan-tu-tap-giu-xe-cong-vu-de-phan-doi-du-an-dien-mat-troi-978556.html