Dân ùn ùn rời thủ đô về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hàng nghìn người dân đang làm việc, học tập tại Hà Nội bắt đầu đổ dồn về các bến xe để chuẩn bị về quê nghỉ dịp lễ 2/9 kéo dài 4 ngày.

Năm nay,Lễ Quốc khánh 2/9vào rơi vào chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai. Tại Hà Nội, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân diễn ra an toàn, thuận lợi nhất, các bến xe như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa, Gia Lâm (Hà Nội) hiện đang tập trung triển khai kế hoạch phục vụ người dân.

 Người dân đổ dồn về Bến xe khách Mỹ Đình để mua vé về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trong chiều nay.

Người dân đổ dồn về Bến xe khách Mỹ Đình để mua vé về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trong chiều nay.

Thông tin với PV Kiến Thức lúc 15h ngày 31/8, lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho biết, năm nay bến dự kiến tăng 100 lượt xe để phục vụ hành khách đi lại dịp mùng 2/9. Tuy nhiên, đến thời điểm này lượng hành khách ở bến vẫn diễn ra ổn định, chưa đông đúc.

Trong khi đó, một lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho PV biết, bến xe phối hợp chặt chẽ với Tổ Công an bến xe, Công an Phường Mỹ Đình II, Công an Quận Nam Từ Liêm, Công an Thành phố Hà Nội để xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên toàn bến.

Ngoài ra, bến cũng phối hợp với lực lượng của các phòng nghiệp vụ CATP, tăng cường kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, tụ tập đông người, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách...Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng gây rối trên bến xe và thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, CSGT giải quyết các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến.

Theo lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, lực lượng điều hành trên bến xe sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, đặc biệt là tuần tra vào ban đêm; Tăng cường điện chiếu sáng bảo vệ bến xe; Tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống phòng cháy của bến và các phương tiện vận tải và có phương án kịp thời xử lý sự cố xảy ra (nếu có), đặc biệt trong những ngày cao điểm, bố trí tăng cường các lực lượng trực 100% quân số; Xây dựng phương án tổ chức giao thông sắp xếp và điều tiết phương tiện, triển khai kịp thời phương án tăng cường xe để giải tỏa khách trong ngày cao điểm; Tăng cường công tác kiểm tra các quầy dịch vụ ăn uống, kí cam kết đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các bến xe và môi trường quanh khu vực bến xe.

Dưới đây là những hình ảnh PV Kiến Thức ghi nhận:

Mật độ phương tiện di chuyển theo hai hướng trên đường Tây Sơn (Hà Nội) bắt đầu đông đúc lúc 16h30.

Phương tiện di chuyển từ từ trên đường Khâm Thiên lúc 16h40.

Do lượng người đổ dồn về các bến xe khách bắt đầu đông, nên tuyến đường Khâm Thiên có dấu hiệu ùn tắc lúc 16h55.

Tại cầu vượt Thái Hà, ô tô xe máy chen chúc nhau di chuyển.

Đường Tây Sơn ùn ứ lúc 17h.

Đường Đại lộ Thăng long hướng ra Phạm Hùng để di chuyển lên đường vành đai 3 trên cao ùn tắc lúc 17h15.

Ô tô nhích từng cm trên đường Phạm Hùng khi di chuyển lên đường vành đai 3 trên cao.

Người dân vật vã tại Bến xe Mỹ Đình.

Các tuyến xe khách bắt đầu đông lên.

Người dân chờ đợi đến lượt mình lên xe khách ở Bến xe Mỹ Đình.

Trong khi đó, phía ngoài đường Phạm Hùng (trước cửa bến xe Mỹ Đình) lực lượng chức năng liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường xe khách chạy rùa bò, bắt khách dọc đường.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công an thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự; công tác trực, ứng trực dịp nghỉ lễ 2/9.

Công an TP Hà Nội cũng chủ động rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố, phá hoại, rải tời rơi, khẩu hiệu phản động; phòng, chống hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố nhất là trong dịp 2/9.

Mạnh Hưng

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/dan-un-un-roi-thu-do-ve-que-nghi-le-quoc-khanh-29-4207.html