Dân vận khéo ở Quân đoàn 2: Gắn bó mật thiết với nhân dân

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ 'Dân vận khéo tức là làm những việc mà nhân dân cần, gần gũi, gắn bó với nhân dân', vừa qua, Quân đoàn 2 đã tổ chức đợt hành quân dã ngoại dài ngày, có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Thực hiện công tác dân vận đợt 1 năm 2023, từ ngày 15 đến 31/7 vừa qua, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổng vệ sinh các công trình công cộng; tu bổ và làm mới nhiều tuyến đường liên thôn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình hộ nghèo.

Tại xã Đông Hưng (Lục Nam), ngay từ sáng sớm gần 100 chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 203 hành quân về các thôn: Trại Quan, Đồng Cống, Trại Ruộng, Cai Vàng, Dạo Lưới để giúp đỡ 11 gia đình chính sách phát cỏ vườn, chăm sóc cây ăn quả. Sau thời gian lao động, mặt trời lên cao, tiết trời nóng bức nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say lao động. Đứng nhìn khu vườn rộng hơn 1 ha vừa được phát cỏ sạch sẽ, ông Lầy Xùi Nịp, thương binh hạng 1/4 thôn Dạo Lưới vui vẻ nói: "Do sức khỏe yếu, nhà lại neo người nên vườn cây của gia đình tôi không có người chăm sóc. Biết được khó khăn đó, hằng năm đơn vị đều đưa cán bộ, chiến sĩ về giúp đỡ, đây là việc làm rất thiết thực, ý nghĩa đối với gia đình".

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 164 cùng nhân dân xã Bảo Đài (Lục Nam) khơi thông mương máng nội đồng, phát quang hành lang giao thông.

Với tinh thần quân và dân một ý chí, cùng với giúp đỡ các gia đình sách trên địa bàn đóng quân, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 203 đã chỉnh trang cảnh quan 4 nhà văn hóa thôn; tuyên truyền pháp luật cho gần 1.000 lượt người; khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 35 thương binh, gia đình chính sách, người có công… Tham gia dân vận đợt này, chiến sĩ Bùi Duy Tân, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Tuy vất vả nhưng chúng tôi rất vui khi được "cùng ăn", "cùng ở", "cùng làm" với nhân dân. Qua đây, những chiến sĩ trẻ hiểu thêm nếp sống, nét đẹp văn hóa của người dân địa phương, cũng như cách thức thực hiện công tác dân vận hiệu quả”.

Người dân xã Bảo Đài (Lục Nam) những ngày qua luôn dành lời cảm ơn bộ đội. Xã có địa bàn rộng, với gần 80 km đường liên thôn, liên xã, nhiều đoạn xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa, phát quang cỏ dại. Trước thực tế đó, Lữ đoàn Pháo binh 164 đã cử 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 1 nghìn ngày công sửa chữa, đổ đất san lấp những đoạn đường hỏng, phát quang hành lang 58 km đường. Đồng thời, sơn sửa 8 phòng học, 4 nhà văn hóa thôn. Để thực hiện tốt công tác dân vận, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện phương châm “Sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thắt chặt tình đoàn kết với các chức sắc, chức việc, giáo dân khi tiến hành công tác dân vận. Trong tổ chức thực hiện, các đơn vị phát huy tốt vai trò của các tiểu đoàn trưởng trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để nắm chắc nhu cầu của địa phương, làm cơ sở tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn những biện pháp thích hợp trong công tác dân vận.

Trong 15 ngày, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 đã thực hiện hơn 11 nghìn ngày công tu sửa, nâng cấp 20 km đường giao thông; phát quang 150 km hành lang giao thông; khơi thông dòng chảy 30 km kênh mương nội đồng; sửa chữa 10 trường học; hỗ trợ 90 gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, chăm sóc vườn cây; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gần 700 đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, tổng trị giá 500 triệu đồng...

Trong 15 ngày, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 đã thực hiện hơn 11 nghìn ngày công tu sửa, nâng cấp 20 km đường giao thông; phát quang 150 km hành lang giao thông; khơi thông dòng chảy 30 km kênh mương nội đồng; sửa chữa 10 trường học; hỗ trợ 90 gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, chăm sóc vườn cây; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gần 700 đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, tổng trị giá 500 triệu đồng; tu sửa, làm đẹp 10 nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức 25 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ ở các địa phương. Cùng với các đợt hành quân dã ngoại, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 2 phối hợp triển khai nhiều mô hình dân vận hiệu quả như: “Làng Quân - Dân”, “Thứ Bảy, Chủ nhật vì dân”, tích cực thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Theo Thượng tá Tạ Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận, Cục Chính trị Quân đoàn 2, thông qua những đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận và các mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, Quân đoàn 2 chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nắm chắc đặc điểm, phong tục, tập quán đồng bào, xác định rõ nội dung, chương trình, kế hoạch, hình thức giúp dân trên những việc cụ thể. Đồng thời, tăng cường quản lý bộ đội, thực hiện nghiêm kỷ luật dân vận, nhất là những thời điểm dã ngoại ở nhà dân. Qua đó giúp cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao và ngày càng tin tưởng, thương yêu, đùm bọc.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/409419/dan-van-kheo-o-quan-doan-2-gan-bo-mat-thiet-voi-nhan-dan.html