'Dân vận khéo' tại Phú Ninh

Cùng với duy trì các mô hình hiệu quả, việc lựa chọn, đăng ký thực hiện mô hình 'Dân vận khéo' hằng năm tại Phú Ninh đã tạo hiệu ứng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh tặng giấy khen cho các điển hình “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: N.Đ

Thực hiện tiêu chí giao thông trong phương án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được phê duyệt năm 2023, Tổ dân vận thôn Đàn Trung (xã Tam Dân) họp thống nhất đăng ký mô hình “Xây dựng cổng tổ đoàn kết, hiến đất mở đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” thuộc tổ 1 (đoạn từ nhà ông Võ Sinh đến nhà ông Huỳnh Văn Mỹ).

Để triển khai thực hiện mô hình, Tổ dân vận thôn Đàn Trung phối hợp với Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận thôn tổ chức họp dân, sau đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, di dời tường rào cổng ngõ mở rộng mặt đường đủ 5m để đổ bê tông.

Từ sự vận động của Tổ dân vận thôn Đàn Trung, nhân dân thống nhất đối ứng 6 triệu đồng, đóng góp 130 ngày công, hiến đất, di dời tường rào cổng ngõ, mở rộng mặt đường đổ bê tông với chiều dài 340m. Đến nay nhân dân trồng hoa, cây xanh được 150m.

Tại xã Tam Thái, mô hình “Nhà sạch, vuờn đẹp, đường không rác” và tuyến đường an ninh trật tự từ cây xăng Xuân Lan đến ngã 3 nhà ông Ninh Quang An dài 580m được Hội LHPN xã đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.

Qua một năm triển khai thực hiện, đến nay đã trở thành một trong những tuyến đường xanh, sạch, đẹp của thôn Khánh Thịnh. Ông Phan Văn Ân - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cho hay, sự hình thành mô hình trên tuyến đường đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan xung quanh nhà được nâng lên rõ nét. Tại những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, ai cũng có ý thức giữ vệ sinh chung.

Ban Dân vận Huyện ủy Phú Ninh cho biết, cùng với duy trì 80 mô hình hiệu quả, năm 2023 có 62 tổ chức, 4 cá nhân đăng ký 130 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua khảo sát, đến nay đã xây dựng được 105/130 mô hình tập thể và 4/4 mô hình cá nhân mới.

Đáng chú ý, thực hiện “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức vận động nhân dân tham gia cải tạo vườn tạp, nâng cấp, mở rộng đường làng ngõ xóm; hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng trên đất, bàn giao mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng nhiều công trình làm thay đổi diện mạo ở nông thôn, đô thị.

Có thể kể đến, các mô hình “Vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn tuyến ĐX1” của UBND xã Tam Đại; “Vận động nhân dân hiến đất mở rộng mặt bằng xây dựng đường bê tông nông thôn mới” đạt tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của Chi bộ thôn Xuân Điền (xã Tam Phước); “Xây dựng nhà sinh hoạt và sân chơi tổ đoàn kết số 6” của Tổ dân vận thôn Dương Đàn (xã Tam Dân). Hay mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông nông thôn” chiều dài 1.000m của Tổ dân vận khối phố Tam Cẩm (thị trấn Phú Thịnh)…

Theo ông Đặng Vân - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phú Ninh, theo yêu cầu thực tiễn, phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 13 ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Kết quả của phong trào tạo hiệu ứng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

HÀN GIANG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/dan-van-kheo-tai-phu-ninh-154153.html