Dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chọn công tác dân vận chính quyền và Phong trào Thi đua dân vận khéo (DVK) là 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của công tác dân vận trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Long Thành dự sinh hoạt chi bộ với Chi bộ ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành. Ảnh: P.Hằng

Với phương châm hành động “sâu sát, phù hợp, thiết thực, đồng thuận”, công tác dân vận và Phong trào Thi đua DVK được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần làm cho Đồng Nai ngày càng phát triển vững chắc.

Hiệu quả từ những mô hình DVK

Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung cho biết, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hơn 15 ngàn mô hình với hơn 6 ngàn tập thể và hơn 8 ngàn cá nhân thực hiện DVK trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình DVK trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Hình thành được một số vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung quy mô lớn như: mô hình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng kết hợp trồng chuối cấy mô xen canh quýt đường ở huyện Xuân Lộc; mô hình 80 hécta cánh đồng lúa chất lượng cao xã Sông Thao; mô hình Trồng thanh long ruột đỏ huyện Trảng Bom; mô hình Nuôi tôm công nghệ cao ở huyện Nhơn Trạch.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác DVK đã huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của toàn xã hội cùng tham gia. Điển hình như mô hình Những con đường 2 ngàn đồng của thành phố Long Khánh đến nay đã nhận được tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa, bê tông hóa 27 tuyến đường giao thông nông thôn.

Không chỉ ở Long Khánh, qua mô hình DVK trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã vận động nhân dân hiến 5 ngàn m2 đất mở đường. Tiêu biểu ở huyện Cẩm Mỹ có ông Nông Văn Tin đã hiến 500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn của ấp; huyện Định Quán có ông Chềnh Cún Pẩu đã hiến 1 ngàn m2 đất để xây dựng nhà văn hóa ấp...

Với sự chung tay góp sức của người dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, Đồng Nai đã có 105/170 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 27/105 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 50 khu dân cư kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện Xuân Lộc là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Công tác dân vận và Phong trào Thi đua DVK trên địa bàn Đồng Nai luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phong trào đã huy động lực lượng, nguồn lực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Khéo vận động thì thành công

Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những năm qua, tỉnh luôn chọn công tác dân vận chính quyền làm nhiệm vụ đột phá, trọng tâm là tập trung công tác dân vận gắn với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tỉnh đã tăng cường công tác giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp đông người, kéo dài của công dân; nâng cao đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong phụng sụ nhân dân...

Là địa phương có trên 70% dân số là người có đạo, hệ thống chính trị trong tỉnh còn xây dựng được nhiều mô hình DVK phát huy vai trò, trách nhiệm sống tốt đời, đẹp đạo của đồng bào các tôn giáo; vận động chức sắc hướng dẫn tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia an sinh xã hội, tham gia vào lĩnh vực y tế, xã hội, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Không chỉ là tỉnh đặc thù về tôn giáo, Đồng Nai còn dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp, với 32 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 1 triệu lao động đến làm việc. Do đó, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được quan tâm.

Cùng với việc chăm lo cho công nhân lao động, hàng năm lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành liên quan đã tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Đặc biệt, là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhất là việc triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh, do đó, việc triển khai phong trào DVK trong công tác thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường, tái định cư thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng, điển hình trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa đền bù và tái định cư của Đồng Nai thời gian qua là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh, huyện, xã đã thuyết phục người dân đồng thuận trong công tác thu hồi 5 ngàn hécta đất của trên 5 ngàn hộ gia đình thuộc vùng Dự án Sân bay Long Thành, cơ bản không để xảy ra khiếu kiện, “điểm nóng” trên địa bàn.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/dan-van-kheo-tren-cac-linh-vuc-cua-doi-song-xa-hoi-38a53c9/