Dân vận khéo trong vùng đồng bào công giáo ở Quảng Xương

Xác định công tác dân vận vùng đồng bào công giáo có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện Quảng Xương đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 'Dân vận khéo' với nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả. Từ đó tạo sự đoàn kết trong lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhiều bà con vùng giáo ở thôn Liên Sơn, xã Quảng Phúc tập trung phát triển kinh tế hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhiều bà con vùng giáo ở thôn Liên Sơn, xã Quảng Phúc tập trung phát triển kinh tế hiệu quả.

Về thôn Liên Sơn, xã Quảng Phúc - vùng công giáo toàn tòng - chúng tôi cảm nhận được sự thay da đổi thịt từng ngày của xứ đạo bình yên. Dọc đường làng, những ngôi nhà cao tầng được xây dựng khang trang, những con đường được bê tông sạch, đẹp chạy đến từng cổng, ngõ của mỗi hộ dân... Bí thư Chi bộ thôn Liên Sơn Trần Văn Tập phấn khởi chia sẻ: "Đây chính là thành quả của dân vận khéo trong việc khơi dậy lòng dân, sức dân đóng góp tiền của, ngày công để làm đường giao thông nông thôn”.

Chỉ tay về con đường được mở rộng bên hông nhà, ông Tập cho biết: Trước đây tuyến đường này chỉ rộng khoảng 2m, việc đi lại, cũng như phục vụ phát triển sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Để vận động bà con đồng thuận hiến đất mở rộng đường, chi bộ, ban công tác mặt trận, tổ dân vận thôn đã phối hợp với linh mục để tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Từ một vài đảng viên tiên phong gương mẫu đi trước, nhiều hộ dân trong thôn đã đồng thuận hiến đất mở rộng đường với tổng diện tích gần 1.000m2 đất. Không chỉ hiến đất, người dân còn xây dựng thêm hệ thống rãnh thoát nước; đóng góp để làm đường điện chiếu sáng với tổng diện tích gần 4km. Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con đã tập trung phát triển kinh tế. Đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm...

Ông Hoàng Xuân Thi, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã Quảng Phúc có 2.400 hộ với 9.600 nhân khẩu, trong đó có 383 hộ/1.470 nhân khẩu là đồng bào công giáo, tập trung ở 4 thôn, nhưng nhiều nhất ở thôn Liên Sơn. Trong những năm qua, đồng bào công giáo nơi đây luôn thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nhiều bà con vùng giáo đã xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao; tự nguyện hiến đất để mở rộng đường từ 2m lên 6m; đóng góp chỉnh trang nhà cửa, tường rào, rãnh thoát nước... Có được kết quả trên, một phần là do cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận khéo thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Không chỉ có bà con giáo dân thôn Liên Sơn (Quảng Phúc) mà bà con giáo dân ở 10 xã có đồng bào theo đạo công giáo, sinh hoạt tôn giáo chủ yếu tại 9 họ đạo thuộc 4 nhà thờ xứ: Thanh Bình (Quảng Phúc), Phúc Lãng (Quảng Trường), Gia Hà (Quảng Hợp) và Đa Minh (Quảng Long) sinh sống trên địa bàn huyện Quảng Xương cũng luôn đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quảng Xương cho biết: Để làm tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào công giáo, Ban Dân vận Huyện ủy Quảng Xương thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ và giữ mối quan hệ gần gũi với các chức sắc, chức việc (cha xứ, chánh trương, trùm trưởng...) đạo công giáo. Qua đó tranh thủ được sự vào cuộc của các chức sắc, chức việc tôn giáo trong khu vực để cùng phối hợp tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng trong công tác tôn giáo đối với đồng bào có đạo; phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng của bà con. Qua đó tạo khí thế, niềm tin và động lực để bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện khảo sát các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, do hộ gia đình công giáo làm chủ để tham mưu cho huyện hỗ trợ kinh phí phát triển mô hình, tạo sự lan tỏa, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trong đồng bào công giáo. Điển hình huyện đã hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của hộ gia đình giáo dân Trần Văn Thịnh (thuộc giáo xứ Phúc Lãng, tại thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường), hỗ trợ 80 triệu đồng cho mô hình nuôi cá nước ngọt của hộ gia đình giáo dân Vũ Xuân Cường (thuộc giáo xứ Gia Hà, tại thôn Hợp Gia, xã Quảng Hợp)...

Gắn với phong trào thi đua yêu nước, bà con vùng giáo trên địa bàn huyện Quảng Xương cũng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Có nhiều gia đình công giáo đã tự nguyện đóng góp hàng ngàn ngày công, tự nguyện hiến hàng chục ngàn m2 đất, phá dỡ tường rào để mở rộng đường giao thông, cải tạo chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, đường làng, ngõ xóm. Hàng trăm km đường giao thông nông thôn trong huyện được tu sửa và làm mới, các tuyến đường được mở rộng từ 3m lên 6m, nhiều thôn, xóm công giáo đã xây dựng cổng làng to, đẹp với giá trị hơn 100 triệu đồng; các thôn đều xây dựng mới được nhà văn hóa thôn. Bộ mặt nông thôn xứ đạo khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao...

Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, các họ đạo trên địa bàn huyện Quảng Xương đã và đang khẳng định là một bộ phận không thể tách rời, là lực lượng quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thu Thủy

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dan-van-kheo-trong-vung-dong-bao-cong-giao-o-quang-xuong/171644.htm