Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Sơn

Từ một xã vùng cao biên giới, trình độ dân trí thấp, lạc hậu, tư tưởng còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, đến nay cả xã Hải Sơn (TP Móng Cái) chỉ còn 2 hộ nghèo (chiếm 0,5%), 7 hộ cận nghèo (chiếm 2%), đường làng ngõ xóm rộng rãi, sạch đẹp. Đó là kết quả từ những nỗ lực không ngừng của đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc kiên trì vận động người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn giúp 3 hộ dân thôn Lục Chắn xây dựng vườn mẫu. Ảnh: Thái Cảnh

Cách trung tâm TP Móng Cái 34km, Hải Sơn có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh với đường biên giới dài hơn 12km. Toàn xã chỉ có 349 hộ, với gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, được phân bổ tại 3 thôn. Thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp và vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu. Bao đời nay, người dân chỉ biết trông chờ, thụ hưởng sự hỗ trợ của Nhà nước, chứ không chủ động phát triển kinh tế. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đảng ủy, HÐND, UBND xã Hải Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm đưa xã về đích nông thôn mới năm 2018, trước 1 năm so với lộ trình.

Ông Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hải Sơn cho biết: Để thực hiện được mục tiêu đó, trước hết phải xác định được nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tập trung nguồn lực triển khai. Đối với Hải Sơn, nhiệm vụ đó chính là đầu tư xây dựng sân vận động; mở rộng đoạn đường vòng cung Lục Chắn; nâng cấp, mở rộng đường, lắp đặt ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho bản 26 hộ, thôn Thán Phún Xã. Do đó, ngay từ đầu năm, xã đã tiến hành rà soát, lựa chọn địa điểm phù hợp với quy hoạch, thống kê các hộ có đất liên quan nằm trong các khu vực dự kiến đầu tư. Trên cơ sở kết quả rà soát, Đảng ủy tổ chức họp thống nhất quan điểm, nội dung, hình thức tuyên truyền và phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn trực tiếp xuống từng hộ dân có đất liên quan để gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, vận động. Trong quá trình đi làm việc, xã chuẩn bị biên bản thỏa thuận, nếu nhân dân đã đồng thuận chủ trương thì ký biên bản và tiến hành thi công ngay, để người dân tin tưởng và yên tâm.

Ngoài ra, xã còn tuyên truyền, vận động thông qua hệ thống loa truyền thanh, người uy tín tại thôn xóm, người đi đầu trong việc ủng hộ chủ trương và thường xuyên nêu gương điển hình, tiêu biểu để tạo sức lan tỏa đến toàn thể các hộ dân. Sau khi nghe cán bộ xã kiên trì giải thích, tuyên truyền, vận động, 5 hộ dân xóm Đồi Tây, thôn Pò Hèn đã đồng tình ủng hộ chủ trương, tự nguyện hiến 5.500m2 đất nông nghiệp (trị giá trên 214 triệu đồng) để xã đầu tư xây dựng sân vận động, vượt 1.500m2 đất so với dự kiến. Đến nay, công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Tuyến đường bản 26 hộ, thôn Thán Phún Xã rộng rãi, nhờ có sự đồng lòng ủng hộ hiến đất, hoa màu của người dân. Ảnh: Thái Cảnh

Từ đây, phong trào tiếp tục lan tỏa đến toàn xã và 27/27 hộ dân liên quan đất dự án cải tạo, nâng cấp QL18C đoạn từ Pò Hèn, trung tâm xã Hải Sơn đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà đã đồng ý nhận đền bù và bàn giao mặt bằng cho bên thi công để đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ dự án. Cái gật đầu đầy thuyết phục của 5 hộ dân xóm Đồi Tây dường như đã tạo nên một phong trào tích cực trong nhân dân. Năm 2019, 32/32 hộ dân thôn Lục Chắn và thôn Thán Phún Xã đã hăng hái tự nguyện hiến 4.327m2 đất nông, lâm nghiệp để triển khai thi công các công trình. Ngoài việc hiến đất, các hộ gia đình còn góp công, góp sức cùng với xã lắp đặt điện chiếu sáng, ngày công lao động... góp phần cùng với xã triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, vườn mẫu, hộ mẫu...

Từ thành công trong xây dựng nông thôn mới của xã Hải Sơn có thể thấy bài học được rút ra trong dân vận khéo của địa phương chính là sự đi sâu, đi sát, gần dân của cấp ủy Đảng, chính quyền xã để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nếu có ý kiến trái chiều đều kịp thời định hướng và giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý, vừa lòng dân. Không những thế, trong quá trình triển khai xây dựng, cần công khai, minh bạch, có sự giám sát của nhân dân, từ đó sẽ nhận được sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ chủ trương, đường lối của cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201912/dan-van-kheo-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-hai-son-2465668/