Dân Vĩnh Phúc khốn khổ vì mùi hôi từ bãi rác tạm 'đỏ lửa' suốt ngày đêm

Khoảng một năm nay, người dân xã Quang Yên, huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) sống trong cảnh ô nhiễm môi trường do bãi rác tạm tập kết gây mùi hôi thối.

XEM CLIP:

Bịt cửa, ôm con đi tránh ô nhiễm khói bụi

Nhiều người dân các thôn Đá Bút, Gò Chùa, Đồng Tâm, Yên Thiết... thuộc xã Quang Yên bức xúc khi bị mùi hôi thối phát ra từ bãi tập kết rác thải của xã đặt ở thôn Đồng Tâm gây ra.

Theo phản ánh, cuộc sống của người dân bị đảo lộn khi bãi rác liên tục bị đốt, gây ra khói bụi, bốc mùi khét lẹt bao trùm khu dân cư.

Tại đây không chỉ tập kết rác thải sinh hoạt mà còn nhiều loại rác công nghiệp từ các hộ làm nghề vải, vỏ nhựa, lốp cao su. Mùi hôi thối càng nồng nặc khi xác động vật chết cũng bị vứt tại bãi tập kết rác này.

Khói từ bãi rác 'tra tấn' người dân xã Quang Yên.

Khói từ bãi rác 'tra tấn' người dân xã Quang Yên.

Chị Thủy (người dân thôn Yên Thiết) cho biết, thời gian đốt rác thường được thực hiện vào ban đêm. Lửa âm ỉ cháy, khói ùn ùn theo hướng gió bủa vây cả làng. Nhiều nhà "phải bịt kín cửa", thậm chí "mang con đi sơ tán" vì không thể chịu được khói tỏa ra từ bãi rác.

Sống cách bãi rác khoảng 400 mét, gia đình ông Sơn vẫn không tránh khỏi cảnh ô nhiễm. Ông cho biết, bãi rác nằm cạnh cánh đồng nên nước rỉ rác tràn xuống, khiến người dân không dám "lội bùn để canh tác" ruộng bỏ không, thậm chí trâu bò không lại gần để ăn cỏ.

Theo một số người dân thôn Đá Bụt, quá trình đốt rác làm nhiều cây cối xung quanh bị khô héo. Theo thời gian, nhiều cây xung quanh bãi rác chết lụi dần. Tình trạng ô nhiễm ngày một nghiêm trọng khiến người dân lo ngại bãi rác sẽ "đầu độc" cả làng.

Nhiều bao tải rác nằm lăn lóc, bốc mùi hôi thối tại thôn Đồng Tâm, xã Quang Yên.

Rác cháy do dân đốt tự phát

Chiều 22/11, ông Dương Trường Giang - Chủ tịch UBND xã Quang Yên xác nhận với PV VietNamNet thực trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác tại thôn Đồng Tâm gây ra.

Theo ông Giang, bãi rác nêu trên được hình thành trong thời gian dài, chức năng dùng để tập kết rác sinh hoạt của người dân trong xã Quang Yên. Theo ông Giang, mỗi tháng bãi rác nêu trên tiếp nhận "khoảng 30 tấn rác thải sinh hoạt".

Bãi tro chất cao sau quá trình bị đốt bốc mùi khét lẹt.

Trước việc bãi rác 'đỏ lửa' trong thời gian dài khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, Chủ tịch UBND xã Quang Yên cho rằng, nguyên nhân là do người dân đốt "tự phát". Đồng thời, ông Giang phủ nhận việc nhân viên của hợp tác xã môi trường tẩm dầu để đốt rác.

"Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chấm dứt việc đốt rác và cho máy móc vào vun rác thành đống. Việc này đang được triển khai, dự kiến sẽ hạn chế ô nhiễm", ông Giang nói.

Vẫn theo Chủ tịch xã Quang Yên, việc đốt rác gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc, UBND tỉnh mới đây có văn bản chỉ đạo cấp huyện, xã xử lý dứt điểm và báo cáo kết quả triển khai.

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dan-vinh-phuc-khon-kho-vi-mui-hoi-tu-bai-rac-tam-do-lua-suot-ngay-dem-2083464.html