Dàn vũ khí Nga tham dự tập trận Vostok 2018 'như vừa lấy ra từ bảo tàng'

Quân đội Nga đang muốn sử dụng cuộc tập trận siêu lớn Vostok 2018 như một dịp để giới thiệu sức mạnh vượt trội của bộ binh, cũng như những thành tựu hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình.

Phục vụ ý đồ trên, Nga đã điều động tới khu vực Viễn Đông nhiều phương tiện thiết giáp tối tân của mình như lựu pháo tự hành 2S19M2, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3, T-80BVM cũng như T-90A...

Tuy nhiên việc phải tập trung một số lượng lớn phương tiện quân sự trong thời gian quá ngắn có vẻ đang khiến Nga cảm thấy thực sự bối rối, nhất là khi Quân khu phía Đông vẫn được so sánh như một bảo tàng vũ khí thời Liên Xô lớn nhất thế giới.

Trong bức ảnh có thể thấy rõ các xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M chỉ vừa được Nga lấy ra khỏi kho dự trữ sau khi đã niêm cất từ vài năm trước, điều này cho thấy lực lượng thiết giáp tại đây không hề mạnh.

Trong bức ảnh khác có thể nhận thấy nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 ở cấu hình cơ bản, chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc hiện đại hóa.

Dàn xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga tham dự tập trận Vostok 2018 đáng ngạc nhiên là chiếm số lượng chính vẫn là các chủng loại T-72BV cùng với T-72BA lạc hậu hơn nhiều khi đặt cạnh T-72B3 tối tân.

Các pháo tự hành diệt tăng (xe tăng hạng nhẹ) 2S25 Sprut-SD thuộc thế hệ đầu, chúng sử dụng khung gầm xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-3 và thiết bị điều khiển hỏa lực thua xa phiên bản Sprut-SDM1 sau này.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Urangan vẫn sử dụng nguyên cấu hình từ khi ra mắt vào năm 1975 đến nay, đó là đặt trên các xe bánh lốp việt dã ZIL-135 8x8 cùng ống phóng đạn kiểu cũ.

Pháo tự hành bánh xích 2S7 Pion cỡ 203 mm, tuy rằng uy lực rất ghê gớm nhưng nó có tốc độ bắn rất chậm, cồng kềnh kém linh hoạt và nhất là không có máy tính đạn đạo tối tân như các tổ hợp pháo tự hành hiện đại.

Điểm sáng duy nhất của Quân đội Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 có lẽ chỉ nằm ở quân trang cá nhân, khi mà mọi người lính đều được cấp phát đầy đủ bộ trang bị Ratnik hiện đại.

So sánh với Quân đội Trung Quốc mới thấy hình ảnh mà Nga thể hiện chưa thực sự tốt, khi Bắc Kinh mang tới đây những phương tiện chiến đấu tốt nhất của mình.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99, xe thiết giáp chở quân bánh lốp ZBD-09 hay pháo tự hành xung kích (xe tăng bánh lốp) PTL-09 là những phương tiện được đánh giá vượt trội các loại thiết giáp Nga được liệt kê ở trên.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-dan-vu-khi-nga-tham-du-tap-tran-vostok-2018-nhu-vua-lay-ra-tu-bao-tang/781824.antd