Số ca nhiễm mới dịch Covid-19 tại Nga lần đầu tiên vượt quá 17.000

Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận hơn 17.300 người mắc mới dịch Covid-19. Đây là số mắc bệnh cao nhất kể từ đầu đại dịch, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,48 triệu người.

Theo số liệu của Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covi-19 của Nga, riêng ở thủ đô Moscow, trong 24 giờ qua đã ghi nhận gần 5.500 ca nhiễm mới, đây là số lớn nhất trong mùa thu. Sau Moscow, thành phố Saint Peterburg cũng là nơi đang có số ca nhiễm mới tăng nhanh. Trong một ngày qua, tại đây đã ghi nhận 710 trường hợp nhiễm bệnh, đây là mức cao mới từ đầu đại dịch. Tính chung trên cả nước Nga, số lượng nhiễm dịch Covid-19 đã vượt quá 1% dân số.

Điều trị Covid-19 ở Nga. Ảnh: Tass.

Hiện có gần 336.000 người đang mắc bệnh. Mức tăng nhanh các ca nhiễm bệnh ở Nga bắt đầu từ tháng 9, trong vòng một tháng đã tăng từ 5.000 đến 10.000 người cho đến đầu tháng 10, trong vòng 2 tuần đạt đến 15.000 người. Trong tuần này, ngày 20/10, số ca nhiễm đã vượt quá 16 nghìn, ngày 21-22/10 giảm xuống dưới mức này và hôm nay lại vượt quá 17.000. Tổng cộng, đến thời điểm này, tại Nga đã có hơn 25.500 người tử vong do Covid-19.

Trong diễn biến liên quan, hôm 22/10, phát biểu tại phiên bế mạc cuộc họp thường niên của CLB thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, tình hình là không cần phải quay trở lại với những biện pháp hạn chế như hồi mùa xuân, khi phải cho người dân nghỉ làm có lương và đóng cửa toàn bộ doanh nghiệp. Ông lưu ý rằng nền y học của Nga đã hoạt động hiệu quả liên quan đến thách thức của đại dịch, nguồn dự trữ giường bệnh đã được tạo ra, các loại thuốc và phác đồ điều trị đã có. Tổng thống Putin khẳng định rằng nhà nước có thể hỗ trợ công dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như một số ngành công nghiệp nhất định. Theo ông, hiện nay nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi.

Trong diễn biến khác, hôm 22/10, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi người dân cân nhắc kỹ lưỡng các tình huống khi quyết định các chuyến đi ra nước ngoài của họ, tính toán mọi rủi ro có thể xảy ra.

Bởi ngay cả ở những quốc gia tương đối an toàn về Covid-19 hiện nay, chẳng hạn như Ai Cập, Thái Lan, Maldives, Thổ Nhĩ Kỳ, thì sự đảo ngược và rủi ro thực sự của tình hình phát triển theo kịch bản không mong muốn nhất cũng không được loại trừ ./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-nhiem-moi-dich-covid-19-tai-nga-lan-dau-tien-vuot-qua-17000-788428.vov