Dàn xe chở đào ở Lào nhộn nhịp, lén lút nhập cảnh vào Nghệ An

Trước sự khan hiếm của nguồn đào đá trong nước, thương lái buôn đào từ Lào về tập kết gần biên giới huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), rồi thuê người cõng qua đường tiểu ngạch chở về xuôi.

XEM CLIP:

Từ sự xuất hiện cây đào thế “bàn tay Phật”, giới buôn đào ở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) cũng như người dân bàn tán, trầm trồ.

Chủ nhân của cây đào, anh Trần Văn Ka ra giá hơn 100 triệu đồng, và có người đã thương lượng trả 80 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn gốc của cây đào này từ đâu được rất nhiều người quan tâm?

Từ sáng sớm 3/2, nhiều xe tải BKS của Lào chở cây đào tập kết khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn

Một nguồn tin cho biết, những cây đào đẹp về đến thị trấn Mường Xén mấy ngày qua chủ yếu là đào từ Lào về qua đường tiểu ngạch.

“Người dân cõng đào qua đường tiểu ngạch rồi chở xuôi về thị trấn Mường Xén. Thương lái không dám nói đào Lào vì đang trong mùa dịch”, nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, đào từ Lào nhập cảnh vào Nghệ An diễn ra khoảng 3 -5 ngày gần đây.

Sáng 3/2, tài khoản Facebook T.K. phát trực tiếp video clip dòng xe tải chở đào từ Lào ồ ạt tập kết ở khu vực biên giới cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn.

“Hôm nay đào về cực nhiều. Mùa này là lúc chơi đào ngay ở cửa khẩu Nậm Cắn…”, người quay clip bình luận.

Nhiều xe đào tập kết bên kia biên giới

Qua clip cho thấy, khu vực này ai cũng đeo khẩu trang, đi lại thoải mái ở bãi xe tập kết đào.

Ông Phan Văn Nhâm - Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Hải quan tỉnh Nghệ An) cho biết, dịp này không cho người nhập cảnh, thì đào cũng không qua được đường chính ngạch.

Sự thiếu hụt nguồn đào từ các tỉnh phía Bắc khiến lượng đào năm nay khan hiếm, giá được thương lái đẩy lên cao gấp đôi năm ngoái

Khi đặt vấn đề cây đào ở Lào vẫn về qua đường tiểu ngạch, ông Nhâm chia sẻ: “Người dân ở sát biên giới không có bờ rào, nên có thể cõng qua rồi bà con đưa ra ngoài. Chủ yếu đào của bà con ở các xã Mường Lống, Huội Tụ, Huội Bốc (huyện Kỳ Sơn) và đặc biệt đào được tập kết rất nhiều dọc quốc lộ 7A từ Nậm Cắn về xuôi”.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Minh cho biết, ở địa phương không có đào rừng tự nhiên. Ông sẽ yêu cầu Phó Chủ tịch huyện kiểm tra việc này.

Rất đông người tập trung mua bán đào ở khu vực biên giới

Chiều cùng ngày, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Sau khi có phản ánh của PV, cuối buổi sáng, ông đã làm việc với UBND xã Nậm Cắn, Đồn Biên phòng và hải quan cửa khẩu Nậm Cắn. Thực tế, số lượng xe chở đào tập kết ở bên kia biên giới rất nhiều.

"Lực lượng biên phòng đã sang làm việc với cửa khẩu Lào và công an để ngăn không cho xe chở đào tập kết ở khu vực đầu cầu. Biên phòng và hải quan đều báo chưa có lô hàng đào đi qua cửa khẩu", ông Rê thông tin.

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/dan-xe-cho-dao-o-lao-nhon-nhip-len-lut-nhap-canh-vao-nghe-an-710606.html