Dàn xe cổ hàng hiếm lăn bánh từ Trung Quốc đến Hà Nội

Sau khi đã lăn bánh qua Hải Phòng và Hạ Long (Quảng Ninh), đoàn xe cổ hàng hiếm tham gia hành trình Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc) đã đặt chân đến thành phố thứ 3 là Hà Nội.

Trung tuần vừa qua, đoàn xe cổ tham gia " Hành trình ôtô cổ Hồng Kông chặng Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)" đã xuất hiện tại Hà Nội. Những chiếc xe này hiện đang được trưng bày bên ngoài khách sạn Daewoo tại Hà Nội, khiến nhiều người yêu xe quan tâm.

Đây là đoàn xe cổ từng bất ngờ cập cảng Hải Phòng vào chiều ngày 21/11/2018 vừa qua. Sau khi diễu hành qua một số tuyến phố của Hải Phòng vào sáng hôm 22/11, đoàn xe cổ đã di chuyển sang thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh và thu hút sự chú ý của người dân.

Có tổng cộng 8 chiếc xe tham gia "Hành trình ôtô cổ Hồng Kông chặng Việt Nam – Vân Nam" do Ban Ngoại vụ Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Xe cổ Hồng Kông. Trong khi đó, đơn vị thực hiện là Công ty Xinhua Finance Agency Hồng Kông.

Những chiếc xe cổ tham gia hành trình Việt Nam - Vân Nam đa dạng về nhãn hiệu và chủng loại. 8 chiếc xe này bao gồm Ford Business Coupe 1937, Volkswagen Kombi, Mercedes-Benz, Alfa Romeo Spider, Morgan, Aston Martin V8 Vantage Volante, Ferrari Mondial Cabriolet và Ferrari 550 Maranello.

Chiếc Volkswagen Kombi (bên trái) đặt chân đến Việt Nam lần này được sơn màu xanh phối trắng đẹp mắt và trông vẫn còn như mới. Volkswagen Kombi hay còn gọi là Volkswagen Type 2, Microbus hay Camper là dòng xe đã lần đầu tiên ra mắt vào năm 1949. Volkswagen Kombi từng gắn liền với văn hóa đối kháng trong thập niên 60.

Chiếc xe nằm bên phải là Aston Martin V8 Vantage Volante với kiểu dáng thể thao và mui nỉ màu kem thanh lịch. Chiếc xe này thuộc dòng Aston Martin V8 được sản xuất từ năm 1969 - 1989 với tổng cộng 4.021 chiếc "ra lò", bao gồm cả cấu hình coupe và mui trần.

Chiếc xe nằm bên trái trong ảnh là xế cổ mang thương hiệu Morgan của Anh. Trong khi đó, chiếc nằm bên phải là Ferrari Mondial Cabriolet "tông xuyệt tông". Cả hai mẫu xe này đều thuộc dạng hàng hiếm hiện nay.

Trong đoàn xế cổ còn có một chiếc xe mui trần nữa là Alfa Romeo Spider (bên trái) được sơn màu đỏ rực rỡ. Là hậu duệ của Giulia Spider, Alfa Romeo Spider được sản xuất từ năm 1966 - 1993.

Mẫu xe sang một thời Mercedes-Benz 280 S cổ điển khá độc đáo.

Dự kiến, vào ngày mai, 24/11, đoàn xe cổ sẽ lên đường từ Hà Nội đi Lào Cai rồi ra cửa khẩu Hà Khẩu để sang Trung Quốc sau đó kết thúc hành trình Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc).

Video: Ngỡ ngàng dàn xe cổ tuyệt đẹp giữa Hà Nội (Nguồn: VTC).

Thảo Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/dan-xe-co-hang-hiem-lan-banh-tu-trung-quoc-den-ha-noi-1149604.html