Dàn xe đặc chủng bảo vệ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễu hành trên phố

Khoảng 10 giờ sáng nay, lực lượng Công an TP Hà Nội làm lễ ra quân, diễu hành trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Trần Hưng Đạo – Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng – Lê Thái Tổ - Tràng Thi – Điện Biên Phủ...

Dàn xe đặc chủng của công an Hà Nội diễu hành - Ảnh: LT

Dàn xe đặc chủng của công an Hà Nội diễu hành - Ảnh: LT

Lực lượng tham gia diễu hành gồm hàng trăm xe cảnh sát giao thông, xe đặc chủng… xuất phát từ trụ sở Công an TP Hà Nội (83 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) và diễu hành lần lượt qua các tuyến phố chính ở 3 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa…

Trước đó, tại cuộc họp với các sở, ngành, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố chủ động triển khai nhanh các phương án và kiểm tra, rà soát lại các phần việc đã làm để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên và Mỹ.

Riêng đối với Công an TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, Công an TP. Hà Nội sẽ thực hiện toàn diện về công tác bảo vệ gồm: Việc di chuyển, bảo vệ mục tiêu nơi ăn, ở của các đoàn, công tác phòng cháy chữa cháy... trên toàn địa bàn. Trong lĩnh vực bảo vệ sẽ được sử dụng mọi biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự Thủ đô.

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố phải chuẩn bị mọi phương án và tình huống bất ngờ, phân công nhiệm vụ tại từng chốt, từng khu vực. Công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên và Mỹ phải được quan tâm hàng đầu.

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, công tác tuyên, quảng bá phải khơi dậy được lòng yêu nước của người dân. Mỗi người dân là một sứ giả quảng bá cho hình ảnh Thủ đô, thân thiện, mến khách, xứng đáng với danh hiệu "Hà Nội - thành phố vì hòa bình", đặc biệt đây cũng là dịp để Hà Nội đưa thông điệp ra thế giới "Việt Nam đang phát triển, hội nhập và điểm đến cho du khách quốc tế".

Cũng liên quan đến sự kiện này, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng thi công nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm từ ngày 24.2 - 1.3 để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT), chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long), yêu cầu nhà thầu dừng thi công trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội yêu cầu nhà thầu dừng thi công dự án đường Vành đai 3 mở rộng dưới thấp (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long).

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội chỉ đạo nhà thầu dừng thi công khu vực nút giao Vành đai 2 (nút giao Cầu Giấy), nút giao Vành đai 3 (nút giao Mai Dịch) và khu vực thi công nhà Ga S9 (phố Kim Mã).

Các đơn vị thi công thu gọn hệ thống rào chắn, hoàn trả mặt đường tại các vị trí rào chắn đã hoàn thành thi công tại khu vực nút giao Vành đai 2 (nút giao Cầu Giấy), nút giao Vành đai 3 (nút giao Mai Dịch).

Lực lượng thanh tra giao thông vận tải tăng cường, kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị thi công không chấp hành quy định.

Cũng trong dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông TP. Hà Nội huy động 100% quân số gồm 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia dẫn đoàn, phân luồng giao thông phục vụ việc đi lại của các đại biểu quốc tế.

Ngoài ra, tại hơn 300 nút giao thông trọng điểm, luôn duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn ùn ứ từ xa. Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn sẽ huy động gần 30 xe đặc chủng hiện có, phối hợp các đơn vị khác bổ sung phương tiện khi cần thiết.

Ngày 25.2, Hà Nội cũng dựng thêm 100 cụm pano và 2.500 giá cờ tại các tuyến đường đoàn đại biểu Mỹ - Triều sẽ đi qua.

Việc trang trí đường phố phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai cơ bản đã hoàn thành. Tại các tuyến đường đoàn đại biểu Mỹ-Triều dự kiến đi qua, Hà Nội đã treo 4.000 băng rôn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và Thủ đô.

Sau đây là một số hình ảnh của đoàn diễu hành:

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/dan-xe-dac-chung-bao-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-dieu-hanh-tren-pho-107701.html